Đà Nẵng: Hàng trăm người dập lửa ở cửa hàng điện máy

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.T.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.T.
TPO - Cửa hàng điện máy phát hỏa vào sáng sớm. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã điều động hơn 10 xe cứu hỏa của 4 đội chữa cháy trên địa bàn cùng hàng trăm chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Khoảng 6h hôm nay (21/5), một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng điện máy ở đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, làm hư hỏng nhiều thiết bị.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm kể trên, người dân ở đường Lê Văn Hiến phát hiện cột khói bốc lên từ khu vực phía sau cửa hàng điện máy nên báo tin cho lực lượng PCCC.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã điều động hơn 10 xe cứu hỏa của 4 đội chữa cháy trên địa bàn cùng hàng trăm chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Đà Nẵng: Hàng trăm người dập lửa ở cửa hàng điện máy ảnh 1

Tại hiện trường, ngọn lửa không bùng phát dữ dội ở bên ngoài nhưng bên trong cửa hàng liên tục có nhiều tiếng nổ lớn. Khu tường phía sau cửa hàng bị nứt do chịu sức nóng lớn.

Lực lượng PCCC phải chia thành nhiều mũi tiếp cận, khống chế ngọn lửa không cho cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy - cứu nạn- cứu hộ CS PCCC Đà Nẵng nhận định đây là vụ cháy nghiêm trọng và phức tạp do cửa hàng có nhiều đồ điện tử.

Đà Nẵng: Hàng trăm người dập lửa ở cửa hàng điện máy ảnh 2

Khoảng 6h30 cùng ngày, lực lượng PCCC đã dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm thiết bị điện tử, máy móc trong khu vực nhà kho của cửa hàng bị hư hỏng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.