Đà Nẵng kiểm soát nghiêm ngặt lợn từ phía Bắc vào

TPO - Ngày 12/3, ông Cao Xuân Thái, Chi cục Trưởng Chi Cục chăn nuôi và thú y TP. Đà Nẵng cho hay đã tăng cường thêm cán bộ thú y tại Trạm kiểm dịch động vật Kim Liên (quận Liên Chiểu) và Hòa Phước (huyện Hòa Vang) để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển lợn vào thành phố.

“Quan trọng nhất là trạm Kim Liên, các xe chở lợn từ phía Bắc vào đều phải qua trạm này. Cách đây khoảng một tuần, mỗi ngày có 20 – 25 xe qua trạm, nhưng nay chỉ còn 4, 5 xe. Mặc dù ít nhưng do dịch tả lợn xuất phát từ 13 tỉnh miền Bắc nên không thể lơ là. Trạm trực 24/24, kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ thủ tục, nguồn gốc, số lượng, tiến hành tiêu độc khử trùng…tất cả phải đảm bảo mới cho đi”, ông thông tin.

Đà Nẵng kiểm soát nghiêm ngặt lợn từ phía Bắc vào ảnh 1 Xe chở lợn qua Trạm kiểm dịch động vật Kim Liên được tiêu độc khử trùng, kiểm tra nguồn gốc, số lượng…chặt chẽ. 

Theo Trạm kiểm dịch Kim Liên, phần lớn xe chở lợn đều có nguồn gốc từ các tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Hải Dương, Thái Bình…Xe nào xuất phát từ các tỉnh có dịch tả thì việc soát dịch càng phải nghiêm ngặt hơn.

Ông Thái cho biết thêm, Đà Nẵng đã cấp tiếp cho huyện Hòa Vang - địa phương chăn nuôi nhiều nhất 5.000 lít Benkocid để chủ động chống dịch bệnh. Sắp tới đây sẽ đề nghị cấp thêm cho các địa phương khác 2.000 lít hóa chất nữa. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cho người dân về dịch tả lợn, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ…cũng được chú trọng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.