Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt vị trí cán bộ chủ chốt

TPO - Chiều 19/10, tại kỳ họp thứ 8 (bất thường), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND theo luật định.

Theo đó, các đại biểu HĐND đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố đối với ông Tô Văn Hùng. Sau khi được HĐND miễn nhiệm, UBND thành phố cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng giữ chức danh Giám đốc Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng.

Ông Tô Văn Hùng (sinh năm 1976), quê ở phường Phú Hòa, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Ông Hùng là tiến sĩ quy hoạch đô thị.

Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt vị trí cán bộ chủ chốt ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX

Ngày 17/10 vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng đã có quyết định điều chuyển ông Lê Quang Nam (Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT) thôi giữ chức Giám đốc Sở TN&MT để điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ. Ông Nam được giữ chức Bí thư Quận ủy quận Cẩm Lệ thay cho bà Huỳnh Thị Tam Thanh được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đáng chú ý, vào tháng 4/2018, ông Lê Quang Nam bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định đầu tư và đánh giá tác động môi trường đối với dự án khu Đô thị Đa Phước; vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, vi phạm Luật đất đai 2013 khi có ý kiến đồng ý chủ trương trong việc cho doanh nghiệp thuê nhà đất trụ sở theo hình thức không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt vị trí cán bộ chủ chốt ảnh 2

Ông Tô Văn Hùng, tân giám đốc Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

Cũng tại kỳ họp thứ 8 (bất thường) ngày 19/10, HĐND thành phố cũng đã miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với ông Lê Quang Nam, ông Lê Văn Tam (nguyên giám đốc Công an thành phố, đang nghỉ chờ hưu) và ông Trần Văn Sơn (nguyên giám đốc Sở KHĐT, vừa được điều chuyển sang làm Phó ban Nội chính, Thành ủy Đà Nẵng). Miễn nhiệm chức danh Phó ban kinh tế ngân sách HĐND thành phố đối với ông Lê Văn Quang (có đơn xin thôi việc, nghỉ chế độ).

Đồng thời, HĐND thành phố Đà Nẵng cũng bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố đối với các ông Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an thành phố thay cho ông Lê Văn Tam), ông Trần Phước Sơn (Giám đốc Sở KH&ĐT thay cho ông Trần Văn Sơn) và ông Tô Văn Hùng (Giám đốc Sở TN&MT thay cho ông Lê Quang Nam).
Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đã bầu ông Trần Chí Cường (Phó giám đốc sở Du lịch) làm Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND thành phố. Bầu ông Nguyễn Thành Tiến (Phó chánh VP UBND thành phố) làm Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố. Bầu bà Phan Thị Tuyết Nhung (Phó trưởng phòng tổng hợp HĐND) được bầu làm Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.
MỚI - NÓNG