Đà Nẵng ngừng thi công các công trình trong dịp Tết Kỷ Hợi

Đà Nẵng sẽ ngưng thi công các công trình trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Nguyễn Thành
Đà Nẵng sẽ ngưng thi công các công trình trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Ngày 22/1, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc ngừng cấp giấy phép thi công phục vụ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố tiến hành tạm ngừng cấp giấy phép thi công các công trình trên địa bàn thành phố, trừ các công trình phục vụ Tết và xử lý sự cố (nếu có) kể từ ngày 27/1 đến hết 14/2 (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết mồng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết: việc phun nước, phun lửa trên cầu Rồng sẽ được thực hiện trong các đêm từ ngày 3 đến ngày 6/2 (tức các đêm 29,30 tháng Chạp năm Mậu Tuất và mồng 1,2 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).  

Việc quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn cũng được thực hiện bắt đầu từ 23h đến 24h các ngày 2 và 3/2 (Chủ nhật, 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất) và ngày 5 - 6/2 (tức các đêm mồng 1,2 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) theo chủ trương của UBND thành phố về việc điều chỉnh thời gian quay cầu sông Hàn.

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.