Đà Nẵng nhường trụ sở Hội đồng nhân dân cho bảo tàng

Bảo tàng Đà Nẵng được xây dựng trong di tích quốc gia Thành Điện Hải. Ảnh: Nguyễn Đông.
Bảo tàng Đà Nẵng được xây dựng trong di tích quốc gia Thành Điện Hải. Ảnh: Nguyễn Đông.
Tòa nhà kiến trúc Pháp hơn 100 năm tuổi hiện là trụ sở HĐND TP Đà Nẵng sẽ được nhường lại để làm bảo tàng với tinh thần "ưu tiên cho văn hóa".

Ngày 27/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà nẵng đã đồng ý chủ trương chuyển Bảo tàng Đà Nẵng từ Thành Điện Hải đến số 42 Bạch Đằng (hiện là trụ sở HĐND thành phố). Thành phố sẽ chọn một khu đất khác để xây dựng trụ sở HĐND, khi nào xong thì tiến hành di dời.

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Hùng (Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Đà Nẵng) bày tỏ vui mừng với chủ trương trên và cho biết, Bảo tàng Đà Nẵng lâu nay xây trên vị trí xâm phạm di tích Thành Điện Hải, kiến trúc xấu, địa điểm xây dựng vi phạm Luật di sản văn hóa.

"Ngành văn hóa thành phố mong ước có một vị trí xứng đáng hơn để chuyển bảo tàng ra khỏi Thành Điện Hải. Chúng tôi nghĩ đến trụ sở 42 Bạch Đằng nên mạnh dạn đề xuất", ông nói.

Trong cuộc họp thông qua đề án kiến trúc thành phố mới đây, lãnh đạo Đà Nẵng đồng ý di dời bảo tàng và đưa ra Ban Thường vụ Thành ủy lấy ý kiến. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nêu quan điểm "cần ưu tiên cho văn hóa", nên quyết định nhường trụ sở HĐND cho bảo tàng.

"Bí thư Nguyễn Xuân Anh là Chủ tịch HĐND, ông có một phòng làm việc tại 42 Bạch Đằng. Tuy nhiên Bí thư cho biết trụ sở này diện tích lớn, số lượng người của HĐND làm việc không hết gây lãng phí. Do đó nên xây một trụ sở vừa phải, nhường lại tòa nhà cho Bảo tàng", ông Hùng nói.

Giám đốc Sở Văn hóa Đà Nẵng cho biết, khi chuyển bảo tàng đến 42 Bạch Đằng, thành phố sẽ lên dự án khôi phục lại nguyên trạng tường thành và hào rãnh của Thành Điện Hải, vì hiện 40% di tích đã bị xâm hại. Sau đó, khu vực bên trong thành sẽ được phục dựng một số công trình như kho lương thực, trại lính, vị trí đặt súng thần công. Dự kiến hoàn thành năm 2020.

Ngành văn hóa Đà Nẵng cũng đã xin ý kiến của Cục Di sản (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) và được chấp thuận cho phép làm hồ sơ để Bộ Văn hóa xem xét, trình Thủ tướng công nhận di tích cấp quốc gia Thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.