Đà Nẵng: Nổ tàu cá ngoài khơi

Đà Nẵng: Nổ tàu cá ngoài khơi
TP - Chiều qua (15/3), tin từ UBND quận Liên Chiểu, cho hay, vào lúc 1 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/3, khi đang hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển Đông Bắc Hoàng Sa (17o  vĩ Bắc - 111o kinh Đông) tàu đánh cá của ông Nguyễn My Em (trú tại phường Hòa Minh, Liên Chiểu) đã bất ngờ nổ tung làm 1 người mất tích và 2 người khác bị thương nặng.

Nạn nhân mất tích là ông Lê Văn Bán (48 tuổi, trú tổ 32, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê). 2 thuyền viên bị thương chưa xác định được danh tính. Sau khi nổ, tàu chìm dần, rất may 14 lao động còn lại đã kịp thời xuống thuyền thúng nên thoát chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định rất có thể là do bình gas trên tàu phát nổ.

l Vào lúc 12 giờ hôm qua tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 đã đưa 20 thuyền viên của tàu ĐNa 90457 của ông Nguyễn Đình Lân (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) cập cảng Đà Nẵng an toàn. Tàu này bị hỏng máy, trôi dạt trên biển từ ngày 11/3. 

MỚI - NÓNG