Đà Nẵng: Phấn đấu đi đầu trong khu vực về kinh tế

Đà Nẵng: Phấn đấu đi đầu trong khu vực về kinh tế
Sáng 19/12/2005, Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã chính thức khai mạc. 300 đại biểu đại diện cho gần 30 nghìn đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng của thành phố đã dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội. Báo cáo chính trị do Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh trình bày, khẳng định:

5 năm của nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn phấn đấu bứt phá của Đà Nẵng trên mọi lĩnh vực với tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo; GDP trong 5 năm tăng bình quân 13%; Đến năm 2005, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GDP chiếm 48,2%, dịch vụ 46,1%, nông nghiệp chỉ còn 5,7%...  Các lĩnh vực VH-XH khác đều gặt hái được những kết quả, nhất là việc phổ cập giáo dục, chương trình “5 không”... 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, sắp tới Đà Nẵng cần phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò cũng như phải phát triển tốt hơn nữa mối quan hệ gắn kết với sự phát triển của toàn vùng, của khu vực và cả nước; cần cân nhắc thêm về một số chỉ tiêu chủ yếu theo hướng tích cực hơn, nghiên cứu bổ sung thêm chỉ tiêu về thu hút vốn đầu tư, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, về tỷ lệ lao động qua đào tạo ..

“Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa vừa cơ bản vừa cấp bách của thành phố là phấn đấu đi đầu trong khu vực về phát triển kinh tế, về đích trước trên tất cả các mục tiêu” - đồng chí Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Đại hội sẽ bế mạc vào trưa ngày 21/12/2005.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.