Đà Nẵng: Rộ mốt chơi pháo điện Trung Quốc

Pháo điện Trung Quốc
Pháo điện Trung Quốc
TPO - Dọc quầy hàng trên đường Hùng Vương, Lê Duẩn, chợ Cồn, chợ Hàn... phần lớn đồ trang trí Tết có xuất xứ từ Trung Quốc. Các chủ hàng hồ hởi mốt chơi mới - pháo điện đang bán khá chạy thị trường Tết năm nay.

Chị Th. chủ cửa hàng H.D. (đường Hùng Vương) cho hay: pháo điện trang trí bắt mắt, mỗi dây pháo có 13 viên hoặc 18 viên với 3 kích thước khác nhau.

Mỗi viên pháo dài chừng 5cm – 15cm, được bọc màu đỏ, có chữ Phúc – Lộc – Thọ màu vàng bằng tiếng Trung. Chỉ cần kết nối nguồn điện, những chiếc đèn gắn xung quanh những viên pháo nhấp nháy rực rỡ; khi ấn nút điều khiển, những tràng pháo bất ngờ phát tiếng pháo nổ rền vang, tạo hiệu ứng âm thanh rất mạnh, như pháo thaatk.

“Đồ lạ, độc đáo và mới năm đầu xuất hiện. Nhiều người hỏi mua lắm, cả các địa phương lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế cũng lấy sỉ về bán”, chị Th. nói.

Giá mỗi loại pháo dao động 300.000 đến 1,2 triệu đồng tùy vào số lượng quả và kích thước, mẫu mã.

Theo các tiểu thương, pháo điện Trung Quốc nên giá thành rẻ, phù hợp túi tiền người dân.

Trao đổi vấn đề này, ông Trần Cảnh Phúc, Chi cục phó QLTT Đà Nẵng cho hay, năm nay, mặt hàng pháo điện Trung Quốc xuất hiện khá phổ biến, nhưng không không thuộc danh mục cấm nên không thể tịch thu.

Đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý những cơ sở kinh doanh hàng pháo điện không có giấy tờ đầy đủ. Điều lo ngại, nhìn bên ngoài, pháo điện thiết kế khá đơn giản, dễ mất an toàn khi bị kích điện để tạo tiếng pháo.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.