Đà Nẵng sẽ thu hồi dự án không mở đường cho dân ra biển

Cuộc họp xử lý các dự án treo ven biển để trả lại bờ biển cho người dân
Cuộc họp xử lý các dự án treo ven biển để trả lại bờ biển cho người dân
Trong một động thái quyết liệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chốt phương án rà soát các dự án của nhà đầu tư để mở đường ra biển, đảm bảo quyền lợi cho cả doanh nghiệp và người dân. Doanh nghiệp nào không đồng ý giao đất mở đường thì thu hồi dự án.

Cuộc họp của các sở, ngành quy hoạch, kiến trúc xây dựng Đà Nẵng liên quan báo cáo các đồ án kiến trúc, quy hoạch thành phố hôm nay lại nóng chuyện bờ biển bị nhà đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng bịt kín khiến dân không thể ra biển.

Thực trạng được các cơ quan báo cáo khu vực ven biển từ đường Hồ Xuân Hương đến Hội An dày đặc các dự án, tường rào nối liền nhau không có đường thông ra biển nên gây khó khăn cho người dân ra biển. Trong khi đó, khu vực ven biển một số khu nghỉ mát đã triển khai xây dựng, có nhiều dự án giao đất nhưng vẫn chưa triển khai. Giao đất xong các chủ đầu tư rào kín mít, không có lối ra biển cho người dân.

Nhiều dự án ven biển giao đất nhưng chủ đầu tư không chịu triển khai, chỉ cho dựng vài cái chòi rồi rào lại kín mít, khiến dân không có đường ra biển. Trong khi, khu vực từ đường Hồ Xuân Hương vào Hội An bãi tắm công cộng ít quá, thiệt thòi cho người dân.

Nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ than: "Người dân ở gần biển nhưng hưởng lợi rất ít từ biển".

Đà Nẵng sẽ thu hồi dự án không mở đường cho dân ra biển ảnh 1

Nhiều dự án ven biển bịt lối đi của người dân ra biển

Chủ tịch Đà Nẵng đề nghị các sở ngành liên quan mở cuộc họp với các chủ đầu tư, có thể cân nhắc tạo một số điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư quy hoạch để đổi lại yêu cầu mở đường cho dân ra biển. Đồng thời đề xuất phương án nghiên cứu mở đường 15-20m giữa khu đất giáp ranh của các dự án để mở đường xuống biển.

“Rà soát các dự án rồi làm việc với nhà đầu tư để mở đường ra biển, đảm bảo quyền lợi cho họ, nhưng phải có lợi cho dân. Tạo không gian để du khách và dân tắm chung với nhau, làm như thế là được lợi cho cả đôi bên. Anh nào không đồng ý giao đất mở đường thì thu hồi, cần thiết trả lại tiền cho nhà đầu tư”, ông Thơ nói.

Ông cũng chỉ đạo các ngành chức năng kiên quyết xử lý những dự án treo, chậm triển khai để thu hồi trả lại bờ biển cho dân.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng cho phép thi tuyển phương án quy hoạch tổng thể không gian trục đường ven biển Trường Sa - Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa, làm cơ sở quản lý và đầu tư các dự án xây dựng. Đồng thời có biện pháp tránh quản lý chặt việc chuyển nhượng khu vực đất ven biển cho người nước ngoài.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG