Đà Nẵng sẽ thu hồi dự án 'Thung lũng Silicon'

Dự án “Thung lũng Silicon” là một trong những dự án treo, gây bức xúc dư luận.
Dự án “Thung lũng Silicon” là một trong những dự án treo, gây bức xúc dư luận.
TP - Hôm qua (2/7), ông Trần Văn Sơn & GĐ Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng cho hay, Sở cùng các đơn vị liên quan khác đang nghiên cứu các bước, thủ tục tiếp theo để tham mưu cho UBND thành phố ra quyết định chính thức thu hồi dự án Khu CNTT tập trung (còn gọi là Thung lũng Silicon, đóng tại xã Hòa Liên - Hòa Vang).

Theo ông Sơn, vì hạn chót nộp tiền nghĩa vụ tài chính 100 tỷ đồng là ngày 30/6, mới cách đây vài ngày nên cũng chưa thể thu hồi ngay được.

Dự án “Thung lũng Silicon” là một trong những dự án treo, gây bức xúc dư luận. Chính quyền đã bỏ ra 100 tỷ đồng giải tỏa hàng trăm hộ dân lấy đất sạch cho nhà đầu tư. Đến nay, ngoài việc lập ra “dự án bánh vẽ”, nhà đầu tư Hoa Kỳ là Tập đoàn Rocky Lai & Associates, Inc - Texas vẫn chưa bỏ một đồng vốn nào. Các nhà thầu thi công giai đoạn 1 hiện đang rất bức xúc vì bị xù tiền công.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.