Đà Nẵng tạm dừng mọi hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ

Đà Nẵng tạm dừng mọi hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ
TPO - Thành phố khuyến khích bán hàng qua mạng, bán mang đi đảm bảo an toàn thực phẩm để tiếp tục phục vụ nhu cầu người dân.

Đó là yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng đối với các đơn vị liên quan về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng tạm dừng mọi hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ ảnh 1  Một quán giải khát trên đường Quang Trung chỉ phục vụ giao hàng tận nơi. Ảnh: Thanh Trần. 

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Công thương phối hợp các cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các hình thức kinh doanh ăn uống. Thời gian thực hiện từ 15h hôm nay (29/3) đến hết ngày 15/4. Đồng thời khuyến khích thực hiện bán qua mạng, bán mang đi đảm bảo an toàn thực phẩm để tiếp tục phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn.

UBND thành phố cũng lưu ý các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tạm dừng hoạt động ăn uống tại chỗ trên địa bàn quản lý và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Đà Nẵng tạm dừng mọi hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ ảnh 2 Hàng loạt cửa hàng ăn uống trên đường Lê Đình Dương đóng cửa im lìm. Ảnh: Thanh Trần. 

Trước đó, chiều 27/3, Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Sở Công Thương cũng yêu cầu các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm trên địa bàn công bố số điện thoại “hotline” để đặt hàng, giao hàng tại nhà, hạn chế việc tập trung đông người.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.