Đà Nẵng : Tăng cường kiểm tra, chống chặt chém du khách dịp lễ

Đà Nẵng : Tăng cường kiểm tra, chống chặt chém du khách dịp lễ
TPO - Ngành du lịch TP Đà Nẵng sẽ tổ chức các đợt kiểm tra bất thường về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là giá cả để chống các khách sạn, trung tâm du lịch tăng giá, chặt chém khách du lịch trong dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đà Nẵng : Tăng cường kiểm tra, chống chặt chém du khách dịp lễ ảnh 1
Khách du lich Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng. Ảnh Nguyễn Huy

Đà Nẵng : Tăng cường kiểm tra, chống chặt chém du khách dịp lễ ảnh 2 Phần lớn du khách đến Đà Nẵng dịp này là khách nội địa, khách công vụ. Khác với mọi năm, dịp này khách ngoại đến ít. Chính cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới khiến lượng khách ngoại giảm sút. Bù lại, TP Đà Nẵng lại khai thác tốt thị trường nội địa Đà Nẵng : Tăng cường kiểm tra, chống chặt chém du khách dịp lễ ảnh 3.

Bà Dương Thị Thơ, Trưởng phòng nghiệp vụ du lịch, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng

Hôm nay 29/4, bà Dương Thị Thơ, Trưởng phòng nghiệp vụ Sở VH – TT – DL TP Đà Nẵng cho biết.

Những ngày qua thời tiết dịu mát và xuất hiện nhiều đợt mưa lớn từ chiều tối ngày 28/4, tuy nhiên lượng khách vẫn đổ về Đà Nẵng – thành phố biển mỗi lúc một đông. Đặc biệt, tại các hệ thống khách sạn ven biển Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, công suất đặt phòng đạt 100%.

Các khách sạn vùng trung tâm, nằm cách biển nhưng lượng khách tăng đáng kể. Nhiều hãng lữ hành phải từ chối khách đến TP Đà Nẵng từ nhiều tuần nay vì… cháy tour

Dự kiến, lượng khách đến TP Đà Nẵng 30/4 và 1/5 này tăng 20% so với cùng kỳ. Các khu du lịch, khách sạn tăng cường thêm nhiều dịch vụ, hoạt động văn hoá văn nghệ để thu hút du khách trong dịp lễ này. Khu du lịch suối Hoa tổ chức dịch vụ giải trí, ẩm thực dân gian, các chương trình văn nghệ, thể thao như bida, bóng bàn, đá bóng…

Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Plaza tổ chức đêm nhạc và gala dạ tiệc, khách sạn Green Plaza đưa ra các chương trình khuyến mãi đặc biệt nhân dịp lễ như ở 3 đêm trả tiền 2 đêm, hay chương trình khuyến mãi mùa hè, khách sạn Sandy Beach tổ chức tiệc barbecue, tiệc các món nướng ngoài trời và ca nhạc do ban nhạc đến từ Philippines…

Ngành chức năng tổ chức các đợt thanh kiểm tra bất thường về chất lượng, giá cả phục vụ du lịch của các khách sạn, lữ hành, điểm du lịch nhằm ngăn chặn tình trạng chặt chém, ăn theo lễ hội và ảnh hưởng đến môi trường du lịch của thành phố. Trường hợp vi phạm, ngành xem xét mức độ và có thể tước giấy phép kinh doanh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.