Đà Nẵng: Thêm 2 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1

Đà Nẵng: Thêm 2 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1
TPO - Chiều nay (6/8) Bác sĩ Nguyễn Út – Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận: Thêm 2 bệnh nhân vừa có kết quả dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số ca nhiễm cúm trên địa bàn nên 11 trường hợp.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Hoàng Hưng (23 tuổi, Chính Giáng, Thanh Khê) đi công tác từ Thái Lan về, có biểu hiện ho, sốt cao, nhập bệnh viện Đà Nẵng vào ngày 13/8.

Trước đó, ngày 4/8, Khoa Lây - Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận trường hợp chị Hoàng Kim Thanh (24 tuổi, Thuận Phước, Hải Châu) trong tình trạng nhập viện tương tự sau khi đi công tác từ Singapore về.

Đến hôm nay, cả hai trường hợp này đều được Viện Pasteur Nha Trang cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1.

* Chiều cùng ngày (6/8), bà Nông Thị Ngọc Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 trên địa bàn yêu cầu Sở Y tế, Sở GD – ĐT, các trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn sớm hoàn thiện, kiện toàn các ban chỉ đạo phòng chống cúm xuống từng đơn vị trước thềm năm học mới.

Theo bà Minh: HSSV nhất là các em ở các địa phương, đi du lịch ở vùng nhiễm cúm cao như TP HCM, Hà Nội... cán bộ giáo viên đi công tác tại nước ngoài là nguy cơ lớn về việc mắc cúm và lây lan cúm A/H1N1 ra cộng đồng.

Các trường xây dựng phương án cụ thể về phòng chống cúm A/H1N1 theo từng mức độ, bố trí phòng cách ly ngay tại trường, phối hợp ngành y tế, chủ động các trang thiết bị về cách ly, phòng ngừa với phương châm: không quá lo lắng, hoang mang nhưng không được chủ quan, lơ là, phải chủ động, quyết liệt trong phòng chống cúm A/H1N1.

Ông Nguyễn Út cho biết: Sở Y tế tiếp tục có hướng dẫn cụ thể để các trường xây dựng phương án. Trong trường hợp mắc bệnh, ban lãnh đạo nhà trường phải chủ động cách ly tại phòng điều trị, liên hệ gấp với ngành y tế.

Mọi công tác vận chuyển (trung tâm cấp cứu 115), thu dung, điều trị (khoa Lây - bệnh viện Đà Nẵng), khử trùng sẽ được ngành y tế khẩn trương tiến hành.

Tuy nhiên, nhà trường chủ động một số trang thiết bị: khẩu trang, thuốc khử trùng để có thể kịp thời triển khai cách ly, phòng chống khi có trường hợp xảy ra, tránh để cúm A/H1N1 lây lan ra cộng đồng.

MỚI - NÓNG