Đà Nẵng: Thi nhau đội giá ở phiên chợ ngày 30 Tết

Đà Nẵng: Thi nhau đội giá ở phiên chợ ngày 30 Tết
TPO - Tại Đà Nẵng, giá cả nhiều mặt hàng ở phiên chợ ngày 30 Tết tăng cao. Nhiều loại thực phẩm đội giá 2 đến 3 lần so với ngày thường.
Đà Nẵng: Thi nhau đội giá ở phiên chợ ngày 30 Tết ảnh 1

Vài giờ trước Giao thừa, người dân vẫn chen chân mua sắm tại các chợ lớn trên địa bàn Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Thi nhau đội giá ở phiên chợ ngày 30 Tết ảnh 2
 
Đà Nẵng: Thi nhau đội giá ở phiên chợ ngày 30 Tết ảnh 3

Khảo sát nhanh, các loại thực phẩm đội giá nhiều lần so với ngày thường. Tại chợ Hàn, chợ Cồn, thịt bò bắp có giá từ 350-400.000 đồng/kg, tăng gấp 3 lần so với ngày thường; thịt ba chỉ có giá 100.000-120.000 đồng/kg, tăng 20.000-30.000 đồng/kg; thịt mông có giá 130.000-150.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng/kg so với ngày thường

Đà Nẵng: Thi nhau đội giá ở phiên chợ ngày 30 Tết ảnh 4

Các loại gà tăng giá 60-80.000 đồng/con (tùy trọng lượng). Gà ta trên dưới 1kg, có giá 240.000 đồng- 260.000 đồng.

Đà Nẵng: Thi nhau đội giá ở phiên chợ ngày 30 Tết ảnh 5

Đặc biệt, giá các loại hải sản tăng mạnh. Cá thu, có giá trên dưới 300.000 đồng/1kg; cá ngừ lớn có giá 120-150.000 đồng/kg, tăng gấp 1,5-2 lần so với ngày thường. Các loại mực nâng giá 180-200.000 đồng/1kg, các diêu hồng, cá mú 380-400.000 đồng/1kg, tăng 40-50.000 đồng/1kg; ghẹ rao bán mức 120-130.000 đồng/1kg.

Đà Nẵng: Thi nhau đội giá ở phiên chợ ngày 30 Tết ảnh 6

Giá rau củ quả tăng 1-1,5 lần so với ngày thường. Các loại rau cải cúc, súp lơ, cải cay, rau dùng món lẩu được người dân mua nhiều. Đáng kể, súp lơ loại trung có giá 25.000 đồng/búp (tăng gần 2 lần so với ngày thường); rau xà lách, cải xanh có giá từ 25.000-30.000 đồng/kg, tăng gấp 1,5-2,5 lần so với ngày thường.

Đà Nẵng: Thi nhau đội giá ở phiên chợ ngày 30 Tết ảnh 7