Đà Nẵng tìm đường xứng đáng đặt tên Võ Nguyên Giáp

Đà Nẵng tìm đường xứng đáng đặt tên Võ Nguyên Giáp
TP - Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương nhận định: Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp trên địa bàn là rất ý nghĩa, cần thiết. Đà Nẵng sẽ sớm tìm đường quy mô, xứng đáng mang tên Võ Nguyên Giáp.

> Noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp rèn y đức
> “Lăn” vào cuộc sống để rèn y đức

Theo ông Khương, khi có quyết định, ngành chức năng tiến hành nghiên cứu, chọn lọc các tuyến đường phù hợp, trình UBND TP Đà Nẵng xem xét, và trình HĐND thành phố phê duyệt. Theo thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên đường Đà Nẵng, việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp không chỉ nhằm tôn vinh, thể hiện tình cảm của người dân thành phố đối với Đại tướng mà còn giáo dục truyền thống cách mạng, noi gương Đại tướng sống cống hiến, học tập, lao động…

Được biết, nhiều ý kiến đề xuất đường vành đai phía nam nên đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đường có có chiều dài 6,5 km, chiều rộng từ 34 - 35,5m, đi qua địa bàn H. Hòa Vang và Q. Ngũ Hành Sơn, nối Quốc lộ 1A đến đường dọc theo đường bờ biển Trường Sa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG