Đà Nẵng: Truy tới cùng vụ giấu hàng ngàn lô đất tái định cư

Ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
TP - “Cùng với nhiều vấn đề nóng khác như dự án SVĐ Chi Lăng, khai khoáng trái phép, vụ biệt thự trái phép Nam Hải Vân, dự án ven biển chậm triển khai, chủ quyền biển Đông..., thì vụ giấu 17 ngàn lô đất sẽ truy tới cùng, làm rõ trách nhiệm”, ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết những nội dung chính của kỳ họp HĐND thành phố khai mạc sáng nay (7/7).

Theo ông Huỳnh Nghĩa, đến bây giờ, vẫn chưa có thông tin chính thức về con số đất tái định cư (TĐC) bị các Ban quản lý (BQL), các Cty giấu là bao nhiêu, 14 hay 17 ngàn lô. “Về việc này, ngay trong phiên chất vấn, UBND thành phố phải làm rõ, trả lời công khai cho cử tri và toàn dân được rõ. Nói các BQL, Cty chịu trách nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn phải chỉ ra cá nhân, hoặc nhóm cá nhân nào chịu trách nhiệm chính, để xảy ra sai phạm. Đến nay về cá nhân, mới chỉ ra được cá nhân đầu tiên, đó là ông Nguyễn Ngôn (nguyên Trưởng BQL các dự án TĐC Đà Nẵng, Phó văn phòng Sở Xây dựng - PV). Vụ việc đã được chuyển đến cơ quan công an. Hiện đang được điều tra”, ông Nghĩa cho biết.

Được biết, tại kỳ họp HĐND lần này, gần như tất cả cử tri toàn thành phố yêu cầu làm rõ, công khai kết quả xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến việc báo cáo không trung thực, thiếu chính xác số liệu đất TĐC dẫn tới việc thừa đất mà hàng ngàn dân vẫn phải ở nhà thuê.

Quyết liệt thu hồi dự án treo, xử lý khai khoáng trái phép

Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp 18 ý kiến, kiến nghị bức xúc, nổi cộm nhất của cử tri trên địa bàn thành phố. Trong đó, nhiều vấn đề đã được báo chí liên tiếp thông tin trong thời gian qua.

Theo đó, các vụ việc như xây biệt thự trái phép trên rừng Hải Vân của ông Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang; vụ lừa đảo chung cư, các dự án ven biển treo lâu năm; dự án SVĐ Chi Lăng, khai khoáng trái phép đất đồi, đất sét... sẽ là “điểm nóng” đặt lên bàn nghị trường Đà Nẵng kỳ này.

Trong nhiều năm qua, khai thác đất trái phép bán cho các dự án, lò gạch... trở thành vấn nạn ở Đà Nẵng, đặc biệt trên địa bàn huyện Hòa Vang. Báo Tiền Phong và một số báo đã phản ánh về tình trạng nóng bỏng khai thác đất ở Hòa Liên. Các DN chỉ cầm một tờ chủ trương của thành phố rồi đua nhau múc đất, Đà Nẵng đã vào cuộc kiểm tra, rà soát toàn bộ vấn đề khai khoáng. Mới đây, Cty Tiến Thanh múc đất trái phép, núp bóng cải tạo thao trường CK 55 (Hòa Phát, Cẩm Lệ) làm mất hàng trăm ngôi mộ của người dân khiến dư luận bức xúc.

Về việc đặt tên đường mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, ông Huỳnh Nghĩa cho hay, trong đề án đặt tên đường được trình bày tại kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng lần này chưa có tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh. “Đặt tên đường hay một công trình nào đó mang tên ông Thanh vẫn chưa được Thường vụ bàn đến, ít nhất kỳ họp lần này. Sau này thế nào thì bàn tính tiếp”, ông Nghĩa cho biết.

MỚI - NÓNG