Đà Nẵng: Vắng lặng công sở đầu năm

Đà Nẵng: Vắng lặng công sở đầu năm
TP - Dù nghỉ Tết dài, nhưng ngày đầu trở lại làm việc, nhiều công sở trên địa bàn TP Đà Nẵng chưa hoạt động hết “công suất”, trong khi người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính khá lèo tèo.

> Công sở vắng hoe, đền chùa đông nghẹt
> Công sở hiu hắt ngày làm việc chính thức đầu tiên

Hơn 10 giờ ngày 18-2 (tức ngày 9 Tết), tại tổ 1 cửa UBND phường Tân Chính (quận Thanh Khê) chỉ 1 cán bộ ngồi làm việc và 1 phó chủ tịch UBND trực lãnh đạo.

Theo cán bộ tổ 1 cửa này: Tính từ sáng chỉ có vài trường hợp người dân đến nhờ ký xác nhận giấy “thăm nuôi”, chứng thực. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó chủ tịch UBND phường lý giải: Sáng phường tổ chức chào cờ, giao ban, quán triệt công việc đầu năm. Tất cả cán bộ nhân viên đều có mặt đầy đủ.

Sau đó, một số người phụ dọn dẹp đồ đạc trang trí đón Tết, nên không trực tiếp tại bàn làm việc.

“Bình thường mỗi ngày, tổ một cửa giải quyết 30-40 hồ sơ thủ tục hành chính các loại cho người dân, nhưng mới ngày đầu làm việc sau thời gian nghỉ Tết nên hiện chỉ có vài ba người dân đến làm việc”, ông Tâm nói.

Tại bộ phận 1 cửa UBND phường Chính Gián (Thanh Khê) thưa thớt người dân đến làm việc. Theo ông Đoàn Mỹ Tú, cán bộ Tư pháp hộ tịch của phường: Người dân đến ít, chủ yếu giải quyết các hồ sơ thông thường.

Tại trụ sở UBND phường Hải Châu II (quận Hải Châu), đội ngũ cán bộ phụ trách bộ phận 1 cửa đông hơn nhưng không phải lúc nào cũng đầy đủ. Tại nhiều phòng chuyên môn: Xóa đói giảm nghèo, Khiếu nại tố cáo, LĐ-TB... trong tình trạng “cửa đóng then cài” dù đang giờ hành chính.

Anh Đặng Ngọc Phong, cán bộ phòng Thống kê phường, cho hay: Ngày thường, trung bình phường giải quyết 50-60 hồ sơ các loại. Mới ngày đầu làm việc sau Tết, chỉ có trên 10 trường hợp sao y chứng thực, đăng ký giấy khai sinh, kết hôn. Người dân làm việc còn ít, chủ yếu tập trung bộ phận 1 cửa hoạt động, còn các phòng chuyên môn khá vắng vẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.