Đà Nẵng: Xe đạp thồ phải mang biển số

Đà Nẵng: Xe đạp thồ phải mang biển số
Theo thượng tá Đào Hồng Bôn- Trưởng phòng CSGT CA TP Đà Nẵng- việc cấp biển số cho xe thô sơ sẽ được giao về cho các quận, huyện quản lý.

UBND TP Đà Nẵng vừa ra quyết định tất cả xe thô sơ khi tham gia giao thông phải đảm bảo điều kiện an toàn giao thông đường bộ. Đặc biệt, thành phố cấm các loại xe đạp được thiết kế cho hai người trở lên cùng đạp.

Các quy định cụ thể về điều kiện an toàn, phạm vi hoạt động, đăng ký cũng như việc tiến hành cấp biển số đối với các loại xe thô sơ sẽ do Sở Giao thông công chính và Công an thành phố đề xuất.

Tuy nhiên, theo thượng tá Đào Hồng Bôn - Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng - việc cấp biển số cho xe thô sơ sẽ được giao về cho các quận, huyện quản lý và chỉ thực hiện đối với xe thô sơ chuyên vận tải (xe đạp thồ, xe ba gác, xe cải tiến).

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.