Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ cặp tranh kỷ lục ở hầm đi bộ Cầu Rồng

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ cặp tranh kỷ lục ở hầm đi bộ cầu Rồng. Ảnh: Giang Thanh
UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ cặp tranh kỷ lục ở hầm đi bộ cầu Rồng. Ảnh: Giang Thanh
TPO - UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tháo dỡ cặp tranh trưng bày ở khu vực hầm đi bộ ở bờ Tây Cầu Rồng. Lí do vì hai bức tranh bị vẽ bậy, viết bậy làm mất giá trị nghệ thuật, ảnh hưởng đến cảnh quan.

Hai bức tranh này nằm trong chương trình Mỹ thuật đường phố do UBND TP Đà Nẵng phối hợp với trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng thực hiện vào tháng 8/2016.

Đây là công trình từng được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục Cặp tranh phong cảnh chủ đề về biển vẽ bằng acrylic trên toan lớn nhất Việt Nam năm 2016.

Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ cặp tranh kỷ lục ở hầm đi bộ Cầu Rồng ảnh 1
Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ cặp tranh kỷ lục ở hầm đi bộ Cầu Rồng ảnh 2 Trên hai bức tranh chi chít những dòng chữ viết bằng bút dạ, bút xóa... với nhiều nội dung, từ viết tên tuổi, đến kỉ niệm tình yêu rồi quảng cáo các loại. Ảnh: Giang Thanh

Hai bức tranh có tên “Biển gọi” và “Tài nguyên vô giá”, kích cỡ 35,6m x 2,1m mỗi bức. Hai tác phẩm này do họa sĩ Trần Hữu Dương và nhóm họa sĩ khoa Mỹ thuật (Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng) thực hiện.

Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ cặp tranh kỷ lục ở hầm đi bộ Cầu Rồng ảnh 3 Dù đã có biển báo nhắc nhở người dân giữ gìn tác phẩm nghệ thuật, tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn vô tư viết bậy, vẽ bậy lên tranh. Ảnh: Giang Thanh

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi đưa vào sử dụng, hai bức tranh nghệ thuật này chi chít những dòng chữ do các bạn trẻ để lại bằng bút dạ, bút xóa... khiến cho những tác phẩm này trở thành “thảm họa”.

Sự việc này đã được báo chí nhiều lần phản ánh, tuy nhiên, những dòng chữ bôi bẩn hai bức tranh này vẫn ngày một nhiều lên.

Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ cặp tranh kỷ lục ở hầm đi bộ Cầu Rồng ảnh 4 Những bức tranh chi chít chữ gây phản cảm, người dân nhiều lần phản ánh về tình trạng này, tuy nhiên vẫn không thể giải quyết được. Đến nay, UBND TP Đà Nẵng quyết định tháo dỡ hai tác phẩm này xuống. Ảnh: Giang Thanh

Ngoài yêu cầu tháo dỡ, UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị trường CĐ Nghệ thuật Đà Nẵng lên phương án bảo quản, bảo vệ tác phẩm cụ thể và hiệu quả nếu có đề xuất thực hiện các tác phẩm khác ở khu vực này.

Đồng thời, trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật phải phối hợp với các đơn vị để thực hiện quản lý, bảo vệ các tác phẩm tranh bích họa (3D) tại bờ Đông cầu Rồng do trường thực hiện cũng trong khuôn khổ chương trình Mỹ thuật đường phố.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân để cùng chung tay giữ gìn các tác phẩm tranh, tượng ở nơi công cộng; tiến hành rà soát, tổng hợp số lượng tác phẩm tranh, tượng tại các địa điểm công cộng trên địa bàn để đề xuất các phương án bảo vệ.

Hai bức tranh từng được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục "Cặp tranh phong cảnh chủ đề về biển vẽ bằng acrylic trên toan lớn nhất Việt Nam năm 2016" bị vẽ vậy chi chít. Clip: Giang Thanh
MỚI - NÓNG