Đá núi rơi vào ô tô, sáu người chết

Đá núi rơi vào ô tô, sáu người chết
TPO - Vào 8 giờ 20 phút sáng 5-5,một xe chở khách 7 chỗ đến đoạn núi Vồ Cứu Nạn (An Giang) bất ngờ bị một tảng đá lớn lăn xuống đè bẹp, khiến 6 người chết tại chỗ và một người bị thương.
Đá núi rơi vào ô tô, sáu người chết ảnh 1

Tài xế xe 7 chỗ trung chuyển lữ hành thuộc Cty CP Phát triển Du lịch An Giang đang lưu hành trên đường đưa khách từ núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) xuống chân núi, do tài xế Trương Hoàng Tâm (30 tuổi) là người trên núi Cấm điều khiển chở 6 hành khách.

Khi đến đoạn núi Vồ Cứu Nạn thì bất ngờ một tảng đá hàng trăm tấn từ trên cao lăn xuống đã đè bẹp dí xe trung chuyển và một xe gắn máy làm 6 người chết tại chỗ, 1 người bị thương rất nặng. Đây là vụ tai nạn thứ hai trên khu vực đèo này.

Đá núi rơi vào ô tô, sáu người chết ảnh 2

Được biết đoạn đường lên núi Cấm hoàn thành vào năm 2007 dài 6 320 m. Núi Cấm có độ cao 710 m so với mực nước biển và đang là điểm thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan hành hương. Vào các ngày cuối tuần ước khoảng 25-20.000 lượt khách lên núi Cấm.

Bảy khách hành hương trên xe đi chung trong đoàn gồm 13 người từ Châu Thành (Tiền Giang) đến núi Cấm cúng chùa.

6 người tử vong gồm: Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1980, chết tại bệnh viện), Võ Hoài Phương (sinh năm 1972), Nguyễn Văn Nhẹ (sinh năm 1980), Trần Văn Lèo (sinh năm 1980), Nguyễn Văn Ngà (sinh năm 1952) và Trương Hoài Tâm (sinh năm 1983, tài xế xe).

2 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc là Phạm Minh Tâm (sinh năm 1982, bị gãy tay) và Nguyễn Văn Đủ (sinh năm 1975, gãy chân).

Ngoại trừ tài xế Tâm có nhà ở tại núi Cấm, còn lại các du khách đều cùng ngụ tại xã Bàng Long (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), riêng ông Nguyễn Văn Ngà là cựu chiến binh đang sinh hoạt tại xã Mỹ Long (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Theo Tuổi Trẻ
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.