Đã tìm ra danh tính tài xế tông chết bé trai 19 tháng tuổi ở Hà Nội

Công an quận Hoàn Kiếm đưa xe Range Rover 29A-190.90 về trụ sở tạm giữ theo quy định.
Công an quận Hoàn Kiếm đưa xe Range Rover 29A-190.90 về trụ sở tạm giữ theo quy định.
Cơ quan chức năng đã xác định danh tính tài xế điều khiển xe Range Rover tông chết bé trai 19 tháng tuổi tại phố Nguyễn Quang Bích, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 13/8, theo một nguồn tin riêng của PV, tài xế điều khiển xe Range Rover mang BKS 29A-190.90 tông chết bé trai 19 tháng tuổi trên phố Nguyễn Quang Bích được xác định là anh Hoàng Sơn (SN 1971, ở Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội).

Như đã đưa tin trước đó, vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào 17h ngày 12/8, trên phố Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm khiến một bé trai 19 tháng tuổi tử vong. 

Nạn nhân được xác định là cháu Dương Gia M. (19 tháng tuổi, trú tại số 3 đường Nguyễn Quang Bích, quận Hoàn Kiếm). 

Vào thời điểm trên, cháu Minh đang chơi đùa cùng anh trai ngoài đường thì không may bị xe ô tô Range Rover mang BKS: 29A-190.90 đâm phải.

Cháu M. được mọi người đưa vào bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương nặng nên bệnh viện đã trả về và cháu Minh tử vong sau đó.

Trả lời PV, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên, Đội cảnh sát điều tra Công an quận đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để xác định nguyên nhân.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Theo atgt.vn
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.