Đã xác định danh tính 4 thủy thủ VN bị bắt cóc ở Somali

Đã xác định danh tính 4 thủy thủ VN bị bắt cóc ở Somali
Hiện đã xác minh được danh tính các thủy thủ Việt Nam có mặt trên 3 tàu đánh bắt cá xa bờ của Đài Loan bị bắt cóc tại vùng biển Somali - châu Phi.

Chiều 7/9, ông Nguyễn Thanh Hòa - Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước cho biết.

Đã xác định danh tính 4 thủy thủ VN bị bắt cóc ở Somali ảnh 1
Tàu Thừa Khánh Phong khi còn ở Đài Loan

4 thủy thủ là:

1 - Phạm Văn Hải (quê Nghi Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa), số hộ chiếu A0870798A, xuất cảnh ngày 20/4/2005 do Cty CIENCO 4 đưa đi.

2 - Nguyễn Văn Phương (quê An Lạc - Chí Linh - Hải Dương), số hộ chiếu A1588439A, xuất cảnh ngày 20/4/2005, do Cty CIENCO 4 đưa đi.

3 - Phan Trọng Đoàn (quê Xuân Liên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh), số hộ chiếu A1116627A, xuất cảnh ngày 20/4/2005, do Cty LOD đưa đi.

4 - Trương Văn Hoa (quê Nghi Văn - Nghi Lộc - Nghệ An), số hộ chiếu A1569584A, xuất cảnh ngày 20/4/2005 do Cty LOD đưa đi.

Các thủy thủ này đang làm việc cho tàu Trung Nghĩa 218 - Đài Loan và cũng đều do Cty môi giới HHXNQT Cường Đăng - Đài Loan cung cấp (qua Cty LOD và CIENCO 4 của Việt Nam).

Sau khi có thông tin chính thức về các nạn nhân, ngày 7/9/2005, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục có văn bản chỉ đạo Cty LOD và Cty CIENCO 4 tìm mọi cách giữ liên lạc với chủ tàu, nắm bắt thêm thông tin, phối hợp với phía Đài Loan tìm cách giải cứu các thủy thủ càng nhanh càng tốt.

Cục cũng yêu cầu các doanh nghiệp, trong thời gian này phải liên lạc thường xuyên, chặt chẽ với gia đình nạn nhân, cung cấp đầy đủ thông tin về vụ bắt cóc và về các thủy thủ này, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong từ Bộ Ngoại giao và cũng là thông tin chính thống nhất về vụ bắt cóc này (từ trước đến nay) cho biết: Ngày 7/9/2005, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội đã khẳng định, ngày 16/8/2005, 3 tàu đánh cá Đài Loan đã bị bắt giữ tại cảng Kismayu (thuộc Somalia) trong lúc đợi trình giấy phép đánh bắt cá trên vùng biển Somalia.

Sau khi bắt giữ các thủy thủ, phiến quân đã đưa ra mức tiền chuộc 90.000 USD/tàu nhưng không rõ vì lý do gì mà sau đó lại tăng lên 500.000 USD/tàu. Khi có dấu hiệu cho thấy tàu sẽ bị tấn công, các thuyền viên trên 3 con tàu này đã dùng điện thoại vệ tinh liên lạc, thông báo cho chủ tàu Đài Loan biết nhưng không hiểu vì sao từ cuối tháng 8/2005 chủ tàu bị mất liên lạc.

Mấy ngày qua, phía Đài Loan đã liên lạc với các cơ quan đại diện của Đài Loan tại Anh, Mỹ, Nam Phi, ý... và Trung tâm thông báo hải tặc quốc tế, nhờ giúp đỡ. Hiện phía Đài Loan đang  trao đổi với phiến quân về các điều kiện phóng thích thủy thủ. Ngặt nỗi thời điểm này Somalia đang không có chính phủ nên việc giải quyết vụ bắt cóc này càng gặp nhiều khó khăn.

Ngày 5/9/2005, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội đã gặp Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) đề nghị giúp đỡ để sớm giải cứu được an toàn cho các thuyền viên bị nạn, qua đó phía bạn cũng khẳng định, chỉ nhờ Việt Nam giúp đỡ, cung cấp thông tin, tác động..., còn việc đàm phán và giải quyết cụ thể thì do phía bạn thực hiện. Cục Lãnh sự đã liên lạc với các cơ quan đại diện tại châu Phi đề nghị theo dõi, nắm diễn biến tình hình và báo cáo thường xuyên về nước...

Ngày 6/9/2005, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzzania thông báo về nước, cho biết đã xác định được tên của kẻ cầm đầu nhóm phiến quân tham gia vụ bắt cóc này là De Qow, số điện thoại cầm tay là 2525158733.

Theo hãng tin AP  và ngày 7/9/2005 đã được thẩm định qua một số cơ quan chức năng Việt Nam cho biết, qua đàm phán hiện nay nhóm phiến quân đã giảm mức tiền chuộc từ 500.000 USD/tàu xuống còn 100.000 USD/tàu. 

Chiều tối  ngày 7/9/2005, PV Tiền Phong đã liên lạc với lãnh đạo Cty LOD và Cty CIENCO 4 (trụ sở tại Hà Nội), được biết họ đã liên lạc với chủ tàu và khẳng định các thủy thủ Việt Nam kể trên, cho đến hết ngày 6/9 vẫn an toàn. Trong ngày 8/9, 2 Cty này sẽ cử đoàn công tác về quê 4 thủy thủ này phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các công việc cần thiết. 

Ngày 7/9/2005, trả lời báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lê Dũng cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ bắt cóc này, Bộ Ngoại giao VN đã chỉ thị các cơ quan đại diện ngoại giao VN ở châu Phi, đặc biệt  là ở Tanzania, quốc gia gần Somalia nhất, tìm hiểu thông tin, nắm tình hình.

Theo thông tin mới nhất, tất cả các thuyền viên trên vẫn an toàn. Chính phủ VN hết sức quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp với phía Đài Loan và các bên liên quan thực hiện mọi biện pháp cần thiết để sớm giải thoát, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho số thuyền viên gặp nạn.

MỚI - NÓNG