Đại biểu khử khuẩn toàn thân dự lễ kỷ niệm 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội

Đại biểu dự chương trình kỷ niệm 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện khử khuẩn toàn thân. Ảnh: KTĐT
Đại biểu dự chương trình kỷ niệm 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện khử khuẩn toàn thân. Ảnh: KTĐT
TPO - Sáng 16/3, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm sức khỏe các đại biểu dự buổi gặp mặt, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã bố trí 1 buồng khử khuẩn toàn thân bên ngoài cửa hội trường Thành ủy Hà Nội. Theo đó, 100% đại biểu đã thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay khô, được phát khẩu trang và thực hiện khử khuẩn toàn thân trước khi vào hội trường tham dự buổi gặp mặt.

 Trước đó, Văn phòng Thành ủy cũng đã có thông báo về việc giảm quy mô Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố. Theo đó, chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố vào sáng thứ Hai, ngày 16/3 chỉ với quy mô khoảng 150 đại biểu.

 Buồng khử khuẩn toàn thân sử dụng nước muối ion do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chế tạo. Buồng được thiết kế dạng module nên có thể dễ dàng di chuyển, tháo lắp. Mỗi lần khử khuẩn mất từ 15 - 20 giây. Một hệ thống sau khi lắp đặt hoàn chỉnh có thể đáp ứng công suất khử khuẩn lên tới 1.000 người/ngày.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.