Đại biểu phải gần gũi, tắm mình trong cử tri

Đại biểu phải gần gũi, tắm mình trong cử tri
TP - Sáng qua, Tổng Bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII, đơn vị bầu cử số 1 gồm quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm (Hà Nội) và 4 ứng cử viên khác đã tham gia tiếp xúc cử tri quận Ba Đình.

Tổng bí thư-Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Đại biểu phải gần gũi, tắm mình trong cử tri

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình sáng 7-5
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình sáng 7-5.

Phát biểu trước đông đảo cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tóm tắt hoạt động nổi bật của Quốc hội nhiệm kỳ vừa qua đồng thời nêu rõ yêu cầu cần đổi mới cả về phương thức và nội dung hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ tới, trong đó yêu cầu nâng cao chất lượng đại biểu là rất quan trọng. “Đợt bầu cử này Hà Nội có năm mươi ứng cử viên để bầu chọn ra 30 đại biểu. Đây là hoạt động rất dân chủ. Tôi mong làm sao cử tri cố gắng suy nghĩ, mạn đàm để chọn ra người xứng đáng”-Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư khẳng định sẽ nỗ lực để tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng luật pháp, để luật pháp sớm đi vào cuộc sống; làm tốt hơn công tác hậu giám sát. Đại biểu Quốc hội phải không ngừng nâng cao trình độ, phải gần gũi, tắm mình trong cử tri, trong nhân dân.

Đại diện cử tri phường Ngọc Khánh đề nghị ứng cử viên cần quan tâm đến nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, làm sao để người thật sự có nhu cầu mua nhà xã hội được tiếp cận sớm với quỹ nhà này. Đại diện cử tri phường Ngọc Hà đề nghị ứng viên quan tâm tới thực trạng hoạt động Đoàn tại khu dân cư, làm sao để có sức sống hấp dẫn hơn với giới trẻ. Cử tri Trần Viết Hoàn-phường Liễu Giai cho rằng các ứng viên phải quán triệt thực hiện lời dạy của Bác, làm việc nước là hy sinh phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung. Cử tri phường Liễu Giai cũng đề nghị ứng cử viên cần quan tâm đến chế độ chính sách cho quân nhân xuất ngũ...

Ứng cử viên Nguyễn Minh Quang-Chủ tịch Hội đồng quản trị-Tổng giám đốc Tổng Cty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC cho rằng, giá nhà đất thời gian qua tăng quá cao dẫn đến nhiều người dân có nhu cầu mua nhà gặp khó khăn và đây là điều mà ứng cử viên đặc biệt quan tâm cùng doanh nghiệp mình tham gia xây dựng thêm quỹ nhà xã hội, nhà cho người thu nhập thấp...

Cũng tại Hà Nội Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri đại diện 7 trường đại học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Đống Đa (thuộc tổ bầu cử số 2), sáng 7-5. Bên cạnh nỗi lo giá cả, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đời sống, nhiều cử tri mong muốn ứng viên ĐBQH quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực giáo dục đào tạo, tạo việc làm cho SV ra trường. Các ứng viên đã lần lượt giải đáp thắc mắc, nguyện vọng của cử tri.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, khi là ĐBQH khóa XI ông đã quan tâm và ủng hộ sự đổi mới trong giáo dục, trong đó có chủ trương giảm các kỳ thi không cần thiết. Đặc biệt, thành phố có chương trình tuyển dụng nhân tài, không phân biệt SV đào tạo trong hay ngoài công lập. Tuy nhiên do cơ chế đãi ngộ chung vẫn chưa thật sự hấp dẫn, nhiều SV giỏi được tuyển đã bỏ ra ngoài.

Đến nay, Hà Nội đã hoàn tất niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 tại các khu vực bỏ phiếu. Dự kiến có 50 cuộc tiếp xúc cử tri với ứng viên đại biểu Quốc hội tại 10 đơn vị bầu cử; 55 cuộc tiếp xúc ứng cử viên đại biểu HĐND tại 30 đơn vị bầu cử...

Cùng ngày, tại TPHCM, diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri quận 1. Tới dự có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại hội nghị, ý kiến của cử tri tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, đời sống dân sinh, hạ tầng đô thị, công tác phòng chống tham nhũng... “Các ý kiến của cử tri phản ánh sự mong mỏi, đòi hỏi hết sức lớn đối với các ứng cử viên ĐBQH khóa XIII”, thay mặt các ứng cử viên ông Trương Tấn Sang bày tỏ và cho biết, các ứng cử viên sẽ đem hết khả năng, góp phần giải quyết những vấn đề lớn của địa phương, của đất nước.

Tại CLB Hưu trí quận 10 – TPHCM, các ứng cử viên (đơn vị bầu cử số 4) Đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm: ông Lê Thanh Hải (sinh 1950), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt (sinh 1962) - PGĐ Thường trực Đại học Quốc gia TPHCM, bà Phạm Thị Kim Hồng (sinh 1960) - PGĐ Trung tâm hiến máu nhân đạo- Hội Chữ Thập đỏ TPHCM, ông Lâm Thiếu Quân (sinh 1963) –TGĐ Cty CP Công nghệ Tiên Phong và anh Nguyễn Phước Lộc (sinh 1970)- Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận 5, quận 10 và quận 11.

Trong chương trình hành động của mình, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nói, nếu trúng cử ĐBQH, sẽ có cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả 6 chương trình đột phá (giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực). Anh Nguyễn Phước Lộc- Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN hứa sẽ tích cực tham gia ý kiến với Quốc hội để có quyết sách về an sinh xã hội giúp các tầng lớp thanh niên được thụ hưởng về nghề nghiệp, việc làm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện cho trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, thanh niên Việt kiều phát huy trí tuệ, sức lực đóng góp cho sự phát triển đất nước. Cùng các tổ chức thanh niên Việt Nam, nghiên cứu phát động thành các phong trào quần chúng để kết nối nguồn lực xã hội, thực hiện các nguyện vọng chính đáng của cử tri và thanh niên.

Tại Kon Tum sáng 7-5, tiếp xúc với cử tri huyện Đăk Tô, ông Võ Trọng Việt, Trung tướng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ứng viên Đại biểu QH khóa XIII cho biết: Tập thể Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thống nhất chủ trương cùng cán bộ chiến sĩ bộ đội Biên phòng trong cả nước làm tốt hơn nữa công cuộc xây dựng biên cương ổn định, vững mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG