Đại biểu quốc hội 'truy' trách nhiệm 72 dự án không hiệu quả

ĐBQH đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bộ ngành khi để xảy ra các dự án thua lỗ
ĐBQH đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bộ ngành khi để xảy ra các dự án thua lỗ
TPO - Đề cập đến vấn đề đầu tư, đại biểu quốc hội (ĐBQH) cho rằng, do không làm rõ trách nhiệm, nên việc kiểm tra giám sát buông lỏng, dẫn tới 72 dự án thua lỗ, không hiệu quả.   

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), số dự án thua lỗ, không hiệu quả đã lên tới 72 dự án. Đây là vấn đề được đại biểu quốc hội đặt ra vào chiều 2/10, khi Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình triển khai thực hiện Luật đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Đề cập đến việc quản lý nhà nước trong đầu tư công, ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Tạ Văn Hạ đặt câu hỏi: Cơ quan nào chịu trách nhiệm theo dõi chính về nguồn vốn đầu tư nhà nước? Theo ủy viên Tạ Văn Hạ, Luật này phải xác định rõ trách nhiệm chính thuộc về cơ quan nào.

Ông Hạ cho rằng vì không rõ trách nhiệm nên việc kiểm tra giám sát buông lỏng, chưa thực hiện hết trách nhiệm. "Cứ phân bổ là xong, còn đồng vốn đi đến đâu, hiệu quả thế nào lại không rõ ràng, không đi đến cùng. Đây cũng là nguyên nhân của 72 dự án (gần 43 nghìn tỷ) đầu tư không hiệu quả", ông Hạ nói.

Không đồng tình với nhận định trên, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông cho biết, luật đã phân cấp rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, trong đó Bộ KH&ĐT phân bổ vốn và thực hiện giám sát vấn đề này.

Chưa thỏa mãn với một số nội dung giải trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đặt câu hỏi: Luật quy rõ trách nhiệm rồi vậy thì những tồn tại, hạn chế thời gian qua, trách nhiệm thuộc về ai? Bộ KH&ĐT có trách nhiệm gì, bộ ngành khác có trách nhiệm gì?

Trước đó, căn cứ vào báo cáo gửi về từ các bộ ngành địa phương, Bộ KH&ĐT cho biết, tính đến 25/8, có 43 dự án của các doanh nghiệp nhà nước thuộc các bộ, 21 dự án thuộc các địa phương, 8 dự án thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với tổng mức đầu tư được phê duyệt sau cùng khoảng 42.744 tỷ đồng, là các dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả.

Trong tổng số 72 dự án không hiệu quả này, có tổng vốn ban đầu 33.725 tỷ đồng và tổng mức đầu tư được phê duyệt sau cùng là 42.744 tỷ đồng, tăng hơn 9 nghìn tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.