Đại biểu xót xa khi trẻ em phải lên facebook “xin tha”

Bà Trương Thị Mai xót xa khi trẻ em bị tung thông tin nhạy cảm lên facebook
Bà Trương Thị Mai xót xa khi trẻ em bị tung thông tin nhạy cảm lên facebook
TPO - “Đã có trường hợp đưa thông tin về trẻ em khiến cháu phải viết lại trên facebook “xin các bác đừng can thiệp vào cuộc sống của cháu, đừng đưa những thông tin về cháu nữa”, bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu.

Thảo luận về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) chiều 14/8, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thể hiện mối quan ngại trước thực trạng xâm phạm đến quyền của trẻ em hiện nay.

Cho ý kiến về dự án luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với việc nâng độ tuổi trẻ em từ 16 lên 18 tuổi. Theo bà Ngân, trẻ em tới 18 tuổi mới trưởng thành, việc nâng thêm 2 tuổi là phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần để chăm sóc, hình thành nhân cách đầy đủ, toàn diện hơn cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em.

Đồng tình với việc này, song Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đề nghị cần lý giải thuyết phục hơn, vì hiện nay trẻ em thông minh hơn, tâm sinh lý phát triển hơn, lẽ ra tuổi trẻ em phải giảm đi chứ không phải tăng lên.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai lưu ý đến một số quy định trong Công ước Quốc tế về quyền riêng tư của trẻ em khi sửa đổi luật. Theo bà Mai, điều này rất quan trọng, góp phần chống lại những điều nói xấu và vu cáo trẻ em. 

“Đã có trường hợp đưa thông tin về trẻ em khiến cháu phải viết lại trên facebook “xin các bác đừng can thiệp vào cuộc sống của cháu, đừng đưa những thông tin về cháu nữa”. Tức là cháu bé đó bị sức ép, bị sốc đến mức độ phải “xin phép” ở trên facebook”, bà Mai nêu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, dự thảo luật không nên hô hào mà phải quy định cụ thể, để đảm bảo quyền trẻ em thì gia đình phải làm những gì? Nhà trường phải làm gì? Các cơ quan, đoàn thể ra sao?... “Cứ nói phải có sân chơi cho các cháu nhưng thực tế có đâu? Giờ chỗ nào cũng thấy cơi nới, có miếng sân chơi nào là làm sạch. Trường thì không đảm bảo tiêu chí, phố cũng thế, chủ yếu đất để xây nhà, làm chỗ để thuê ô tô, thuê xe đạp hết. Luật này phải buộc nhà nước, ngành xây dựng phải làm thế nào? Nếu không làm phải bị xử lý ra sao? Như thế trẻ em mới có chỗ vui chơi”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng thể mối lo ngại trước thực trạng xâm hại, gây áp lực trẻ em, gây tâm lý hoang mang với trẻ em, rồi tình trạng bắt cóc, buôn bán, mại dâm, giết trẻ em rất man rợ xảy ra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị luật này không chỉ là kêu gọi mà phải có quy định cụ thể trên cơ sở bắt buộc và xử lý trách nhiệm khi xảy ra xâm phạm đến quyền trẻ em.

MỚI - NÓNG