Dài cổ đợi xe dịp giỗ Tổ

Dài cổ đợi xe dịp giỗ Tổ
TP - Nhiều hành khách đổ ra các bến xe tại Hà Nội 2 ngày nghỉ vừa qua phải mất nhiều thời gian mới bắt được xe. Tại bến xe Giáp Bát, rất nhiều hành khách đi Thanh Hóa trong sáng 9-4 không bắt được xe. Để khỏi bị lỡ chuyến, họ phải bắt xe đi các tỉnh miền Trung để về Thanh Hóa.

>> Quốc Giỗ 2011: Đậm vẻ đẹp văn hóa dân gian
>> Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương các Vua Hùng

Dài cổ đợi xe dịp giỗ Tổ ảnh 1

Ở bến xe Gia Lâm và Mỹ Đình, nhiều hành khách cũng phải đợi xe dài cổ (ảnh) trong các ngày từ 8 đến 10-4. Một số hành khách đi các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương… tại bến xe Gia Lâm trưa ngày 9, 10-4 đã bỏ bến ra đường bắt xe, khiến việc đi lại trên các tuyến phố xung quanh khu vực bến xe này lộn xộn. Ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc Bến xe Gia Lâm, cho biết, dịp nghỉ giỗ Tổ, lượng khách đổ ra bến xe tăng 50% so với ngày thường. Ngoài lượng xe tăng cường theo kế hoạch, xe trên các tuyến của các doanh nghiệp cũng đã chạy hết công suất.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, cho biết, lượng khách đổ ra bến trong mấy ngày qua tăng 30 đến 50%, tuyến đi Phú Thọ tăng cao nhất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG