Đại công trường gây bão bụi mờ mắt người dân Hà Nội

TPO - Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long đang triển khai nhưng hiếm khi thấy xe phun nước rửa đường để hạn chế bụi, Người dân sinh sống và đi lại qua đoạn đường này phải chịu những cơn bão bụi t.mờ mắt.
Đại công trường gây bão bụi mờ mắt người dân Hà Nội ảnh 1

Người dân sinh sống và lưu thông qua khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn từ bến xe Nam Thăng Long đến Ngã 4 Tân Xuân, Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) thường xuyên phải chịu cảnh ô nhiễm khói bụi nặng nề.

Đại công trường gây bão bụi mờ mắt người dân Hà Nội ảnh 2

Một cô gái lưu thông trên đường ngoài đeo khẩu trang cô vẫn còn cảm thấy khó chịu với bụi.

Đại công trường gây bão bụi mờ mắt người dân Hà Nội ảnh 3

Dù bụi bay vào mắt cay xè, bà Nhung  vẫn bán hàng nước bên đường cho biết: “ Vì mưu sinh và  cũng là để cho người chờ xe khách có chỗ tránh nắng, nên vẫn phải mở hàng”

Đại công trường gây bão bụi mờ mắt người dân Hà Nội ảnh 4 Người đi xe máy dù đã che chắn cẩn thận bằng khẩu trang, kính mắt, áo khoác nhưng vẫn phải lấy tay che mặt để tránh bụi 
 Đại công trường gây bão bụi mờ mắt người dân Hà Nội ảnh 5

Nhiều nhà dân bên đường phải căng lưới màng cả ngày lẫn đêm để chắn bụi giống như nông dân sử dụng để che sương muối vậy!

Đại công trường gây bão bụi mờ mắt người dân Hà Nội ảnh 6

Bữa trưa trong khói bụi của những người mở cửa hàng kinh doanh trên đường Phạm Văn Đồng

Đại công trường gây bão bụi mờ mắt người dân Hà Nội ảnh 7

Người đi đường phải liên tục dùng tay che miệng để tránh bụi.

Đại công trường gây bão bụi mờ mắt người dân Hà Nội ảnh 8

Người đàn ông bán hàng đồ bảo hộ lao động trên đường Phạm Văn Đồng, khi nghỉ trưa phải lấy nón che mặt vì khi xe lớn đi qua, bụi có thể bay vào sâu trong nhà

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.