Đại hội lần thứ VI Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đại hội lần thứ VI Giáo hội Phật giáo Việt Nam
TP - Hơn 1.000 đại biểu chính thức và 400 đại diện Phật tử sẽ tham dự Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2007- 2012) Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được tổ chức tại Cung Văn hóa hữu nghị - Hà Nội trong hai ngày 13 và 14/12.

Thông tin này được Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Đại hội cho biết tại cuộc họp báo sáng qua (11/12).

Đại hội lần thứ VI Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Giáo hội nhiệm kỳ 2002 - 2007, Chương trình hoạt động Phật sự 2007-2012, thông qua bản tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo và nghị quyết đại hội.

Đại hội cũng thực hiện nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ và Ban thường trực Hội đồng Chứng minh; suy cử Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI; nghi thức tấn phong hàng giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của lịch sử 2.000 năm Phật giáo Việt Nam-đó chính là tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, theo phương châm vì “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”.

Tại đại hội lần này, Nhà nước sẽ trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì và ba cho 10 vị chức sắc của GHPGVN; Thủ tướng Chính phủ cũng tặng bằng khen cho 15 vị khác.

MỚI - NÓNG