Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: Phải để lại ấn tượng sâu sắc

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Tú
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Tú
TP - Tại Hội nghị triển khai thực hiện chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chiều qua, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm yêu cầu phải tổ chức tốt nhất, long trọng chương trình 10 ngày Đại lễ.
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Tú
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Tú.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, đến nay đã có 8/34 công trình kỷ niệm hoàn thành như, công trình tôn tạo, bảo tồn, nâng cấp tượng đài vua Lê Thái Tổ; Thư viện Hà Nội; Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Quảng trường Đàn Xã tắc; Đường Kim Liên-Ô Chợ Dừa; Nút Kim Liên; Đường Lạc Long Quân; Cầu Đen. Và dự kiến sẽ có 18 công trình nữa hoàn thành trước ngày 10-10.

Về kịch bản lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành vào sáng 10-10 tại Quảng trường Ba Đình và kịch bản “Đêm hội văn hóa nghệ thuật” tối 10-10 tại sân vận động Mỹ Đình, theo Ban tổ chức, dự kiến sẽ có hơn 18.000 người tham dự lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, trong đó khối diễu hành khoảng 9.000 người và khối xếp hình khoảng 3.000 người. Bộ VHTT-DL - đơn vị chủ trì kịch bản này cũng đã đề xuất các phương án xử lý nếu trời mưa vừa, mưa to hoặc bão lớn.

Góp ý với hai kịch bản trên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, cần phải chú ý đến thời lượng, nội dung cần mang đậm hơn bản sắc 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Theo nhà văn Nguyễn Khắc Phục, với đề tài “Thăng Long-Hà Nội - Thành phố rồng bay” của đêm hội văn hoá nghệ thuật thì việc chuyển địa điểm từ Hồ Tây về sân Mỹ Đình có những lợi thế và việc chuẩn bị cũng thuận lợi hơn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, có trách nhiệm của các đơn vị tham gia chuẩn bị cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

“Phải cố gắng tổ chức tốt nhất, trang nghiêm, long trọng chương trình 10 ngày Đại lễ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Đồng thời phải lắp đặt các màn hình lớn ở nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về hai kịch bản quan trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Bộ VHTT-DL cần phải có bản thuyết minh thật ấn tượng về các đoàn diễu hành khi đi qua lễ đài. Đồng thời, yêu cầu cần tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện kịch bản văn học theo hướng ngắn gọn, tinh lọc hơn.

Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hiện đang quản lý các khu vực trong khu trung tâm Hoàng Thành- Thăng Long khẩn trương giao việc quản lý cho TP Hà Nội để đảm bảo nhất thể hoá trong công tác quản lý, tạo điều kiện cho việc UNESCO xem xét, công nhận là di sản văn hoá thế giới.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.