Đại lễ khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ngày 3/12

Đại lễ khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ngày 3/12
Ngày 3/12 sẽ diễn ra Đại lễ tưởng niệm 705 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, đồng thời khánh thành tượng Phật hoàng.

Ngày 9/11, tại chùa Trình, TP Uông Bí, Giáo hội phật giáo Việt Nam đã tổ chức họp báo về việc tổ chức đại lễ tưởng niệm 705 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, đồng thời khánh thành tượng Phật hoàng. Tham dự có hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đại diện Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh, đông đảo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Chương trình dự kiến được tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày 3/12 (tức ngày 29/10 đến 1/11 Âm lịch) tại Khu di tích, danh thắng Yên Tử, TP Uông Bí. Quy mô tổ chức đại lễ cấp quốc gia do Giáo hội phật giáo Việt Nam chủ trì. Trong khuôn khổ chương trình sẽ bao gồm nhiều nội dung như: Hội thảo khoa học chủ đề "Thiền phái Trúc Lâm-Định hướng và phát triển; các nghi lễ tâm linh (như lễ tưởng niệm tại Am-Chùa Ngọa Vân (Đông Triều), nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn; lễ cúng Phật-cúng Tổ-cầu an-lễ khai quang yên vị tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông...); đêm thơ-nhạc Yên Tử. Đại lễ tưởng niệm 705 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn đồng thời khánh thành tượng Phật hoàng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 3/12 tại lễ đài tượng Trần Nhân Tông, khu vực An Kỳ Sinh, Yên Tử.

Các nhà sư thăm công trình trên An Kỳ Sinh Yên Tử
Các nhà sư thăm công trình trên An Kỳ Sinh Yên Tử.

Dự án dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - Đệ nhất Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử được triển khai từ tháng 11/2009, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 80 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa. Công trình được dựng trên khu đất rộng 2.200m², cao hơn 920m so với mực nước biển, bao gồm các hạng mục như: khu vực đặt tượng, sân hành lễ, không gian tượng An Kỳ Sinh, sân tập kết và các hạng mục khác. Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được đúc liền khối bằng đồng nhập khẩu từ Australia. Tượng đúc liền khối ngồi trên bệ được làm bằng bê tông cốt thép ốp đá điêu khắc cao hơn 3m, đài sen hơn 2m, thân tượng đồng cao 9,9m, tượng có tổng trọng lượng 138 tấn. Đây là công trình góp phần tôn vinh kinh đô Phật giáo Yên Tử, Phật giáo Việt Nam, những giá trị văn hóa và lòng tự hào dân tộc, đồng thời góp phần phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, phật tử mỗi khi hành hương về Yên Tử.

Đại lễ khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ngày 3/12 ảnh 2
Đại lễ khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ngày 3/12 ảnh 3
Đại lễ khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ngày 3/12 ảnh 4
Đại lễ khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ngày 3/12 ảnh 5
Đại lễ khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ngày 3/12 ảnh 6
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.