Đại phó tàu Giang Hải bị cướp biển sát hại

Đại phó tàu Giang Hải bị cướp biển sát hại
TPO - Chiều 1/3, nguồn tin từ Công ty vận tải biển quốc tế (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết anh Đỗ Hữu Nghĩa (30 tuổi, trú xã huyện Ninh Giang, Hải Dương), Đại phó tàu Giang Hải, đã bị nhóm cướp biển sát hại sau khi bắt giữ.

Ông Trịnh Văn Thuần, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang, Hải Dương), cho biết sáng 1/3, đại diện Công ty vận tải biển quốc tế đã về báo tin cho gia đình việc anh Nghĩa bị sát hại. 

Theo ông Thuần, phía Công ty cho biết anh Nghĩa cùng 5 thuyền viên khác bị nhóm cướp biển tấn công tàu bắt giữ theo. Tuy nhiên, sau đó đã bị cướp biển trói và thả xuống biển. Đến nay, thi thể của anh Nghĩa vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, tàu Giang Hải chở xi măng rời cảng Biringkassi (Indonesia) trên đường đến cảng Iloilo (Philippines), đã bị cướp biển tấn công lúc 17 giờ 26 phút chiều 19/2 (giờ Hà Nội). Khi bị tấn công trên tàu có 17 thuyền viên. 

Nhóm cướp có vũ trang đã phá hỏng các thiết bị hàng hải của tàu, bắt giữ 7 thuyền viên, sau đó thả trôi tàu cùng 10 thuyền viên. Trong số các thuyền viên bị bắt giữ, thuỷ thủ Vũ Đức Hạnh (22 tuổi, trú Hải Phòng) đã bị cướp biển bắn chết. 

Trên đường đi, nhóm cướp biển tiếp tục sát hại Đại phó Đỗ Hữu Nghĩa. Hiện vẫn còn 5 thuyền viên bị bắt giữ gồm Thuyền trưởng Bùi Xuân Viện, Phó ba Bùi Trung Đức, Máy hai Nguyễn Hữu Trường, thủy thủ Trần Viết Văn và thợ máy Nguyễn Quang Huy.

Hiện lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải biển quốc tế đã sang Malaysia để đưa thi thể thuỷ thủ Vũ Đức Hạnh về quê nhà. Trước đó, doanh nghiệp này đã có văn bản gửi cơ quan ngoại giao, cơ quan chức năng, cùng hãng bảo hiểm hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp giải cứu các thuyền viên, đồng thời giải quyết sự cố tàu gặp cướp biển.

MỚI - NÓNG