Đại tướng Lương Cường chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Bình Thuận

TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc sáng nay. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức.  Đại tướng Lương Cường - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Báo cáo chính trị đã đánh giá kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua và đề ra  mục tiêu, phương hướng phát triển kinh té, chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Đại tướng Lương Cường chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Bình Thuận ảnh 1

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”, tỉnh Bình Thuận đề ra mục tiêu cơ cấu kinh tế đến năm 2025 tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 40- 40,5%; dịch vụ 36,5-37%; nông - lâm - thủy sản 22,5-23%. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.200 đến 4.400 USD; Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.200 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là 645 triệu USD…

Trong chỉ tiêu phát triển công nghiệp, tỉnh Bình Thuận đánh giá công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng trưởng cao là động lực chính thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh; đặc biệt, cùng với nhiệt điện than, các dự án điện gió, điện mặt trời được đầu tư hòa lưới điện quốc gia, góp phần đưa Bình Thuận trở thành tỉnh phát triển mạnh mẽ về công nghiệp năng lượng.

Đại tướng Lương Cường chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Bình Thuận ảnh 2 Đại tướng Lương Cường. Ảnh Hữu Tri

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó ngành công nghiệp năng lượng có sự bứt phá mạnh mẽ với nhiều loại hình năng lượng, đưa Bình Thuận trở thành trung tâm năng lượng lớn của cả nước. Ngành du lịch giữ vững được thương hiệu và uy tín, sức hấp dẫn ngày càng tăng, đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đại tướng Lương Cường cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục của tỉnh trong thời gian tới như: Kinh tế phát triển chưa vững chắc, tăng trưởng của các ngành chưa đồng đều. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong chế biến sản phẩm nông nghiệp còn yếu. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa nhiều, khả năng cạnh tranh còn yếu; tiêu thụ các sản phẩm lợi thế của tỉnh còn nhiều rủi ro.

“Ngành du lịch tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ. Công tác lập quy hoạch một số ngành, lĩnh vực, địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ. Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy có tiến bộ nhưng chưa nâng cao được mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp…”, Đại tướng Lương Cường phát biểu và đề nghị tỉnh Bình Thuận phải tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và khả năng kết nối liên vùng để phát triển toàn diện, tập trung vào 3 trụ cột được đề ra trong Văn kiện Đại hội.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).