Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Hà Giang là địa bàn chiến lược, có lợi thế lớn về du lịch

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
TPO - Sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; đưa kinh tế - xã hội Hà Giang phát triển nhanh và bền vững”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Hà Giang là địa bàn chiến lược, có lợi thế lớn về du lịch ảnh 1 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, cho biết, là tỉnh có vị trí địa chính trị, chiến lược đặc biệt quan trọng - địa đầu cực Bắc Tổ quốc, trong suốt 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã nỗ lực, quyết tâm cao, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, giành được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, với 36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt mức 6,8%, mức khá so các tỉnh trong khu vực. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng/người, tăng 57,4% so năm 2015, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông-lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, giai đoạn 2015 – 2020 ước đạt hơn 44.694 tỷ đồng, tăng 71,3% so với giai đoạn 2010 - 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 10.665 tỷ đồng, bình quân hằng năm thu 2.133 tỷ đồng, trong đó năm 2020 đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 51,2% so năm 2015.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Hà Giang là địa bàn chiến lược, có lợi thế lớn về du lịch ảnh 2 Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội.
Theo ông Khánh, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Giang và quy hoạch các khu du lịch, quy hoạch huyện, thành phố và Cao nguyên đá Đồng Văn. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành mục tiêu trước hai năm và thành phố Hà Giang được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; ước đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh cũng tập trung phát triển du lịch, tốc độ tăng trưởng bình quân 16%/năm, lượng khách quốc tế đến tỉnh ngày càng tăng. Nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai, đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng thuận cao, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tăng cường công tác đối ngoại trên tinh thần “hòa bình, hữu nghị, hợp tác” với Trung Quốc và mở rộng đối ngoại với các nước khác, nhất là các nước có nguồn vốn ODA, tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội.

 “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2025, Hà Giang trở thành tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc. Với một số chỉ tiêu, mục tiêu đề ra cao nhưng có cơ sở khoa học và thực tiễn như: Tốc độ tăng trưởng 8%/năm; thu ngân sách đạt 4.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm; có một huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%...”, Ông Khánh cho biết.

 Ngoài những thành tựu đạt được, dự thảo Báo cáo Chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, có 12 chỉ tiêu không đạt như Nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng, như: Liên kết sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo chuỗi giá trị chưa đạt hiệu quả; quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản còn nhiều bất cập; các hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại chưa hiệu quả; quan hệ hợp tác về kinh tế với các đối tác quốc tế chưa thật sự đem lại hiệu quả; việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy có nơi, có mặt còn hạn chế; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ còn yếu với nhiều hạn chế…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Hà Giang là địa bàn chiến lược, có lợi thế lớn về du lịch ảnh 3 Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa mới.
Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã huy động nhiều nguồn lực, thực hiện khá tốt các lĩnh vực xã hội, có nhiều chương trình, hoạt động tri ân và chăm sóc tốt các gia đình có công với cách mạng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị, nhiệm kỳ tới, tỉnh Hà Giang cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; coi trọng phát triển Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, chuyên gia trên các lĩnh vực có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh.

 “Hà Giang là tỉnh vùng cao, miền núi, biên giới, địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cả về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhất là về du lịch. Tỉnh có đường biên giới dài gần 280 km và 4 cửa khẩu với Trung Quốc, thị trường rất lớn và nhiều tiềm năng. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thời cơ và vận hội phát triển cũng rất tốt, rất rộng mở, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Giang cần tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mục tiêu Đại hội đã đề ra, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

 Tham dự Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao tặng 20 căn nhà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang.

 Trong sáng 16/10, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa mới.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.