Đại tướng Phùng Quang Thanh: Cân bằng quan hệ với các nước lớn

Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Đại tướng Phùng Quang Thanh.
TP - Ngày 22/10, tại phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế, xã hội Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu trong quan hệ quốc tế, phải hết sức chú ý quan hệ với các nước lớn, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc; nếu quan hệ tốt với cả hai nước thì sẽ giữ được thế cân bằng, chủ động, độc lập, tự chủ.

Về tình hình quốc tế, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói rằng, có nhiều những diễn biến phức tạp. Ở khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tăng lên, tập hợp lực lượng, lôi kéo các nước nhỏ khác có diễn biến phức tạp… 

Trên vùng biển, trong 5 năm qua cũng xảy ra một số vụ phức tạp, như vụ cắt cáp trên vùng đặc quyền kinh tế, vụ giàn khoan Hải Dương 981… Tuy nhiên, chúng ta vẫn giữ được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Các điểm đóng quân ở ngoài quần đảo Trường Sa, chúng ta bảo đảm tốt, không mất điểm nào. Toàn bộ giàn khoan gồm mấy chục giếng khoan dầu vẫn được bảo vệ tốt, không có giếng nào ngừng hoạt động. Hoạt động khai thác về nghề cá của ngư dân không bị ảnh hưởng.

Về vấn đề phát triển công nghiệp quốc phòng, ông Thanh cho biết, quan điểm của nhà nước là xây dựng công nghiệp quốc phòng, tiến tới sản xuất vũ khí trang bị cho quân đội. Nếu phụ thuộc bên ngoài có cái khó là khi có tình huống xấu trong quan hệ quốc tế thì có tiền không mua được.

Tạo môi trường hòa bình, ổn định

Về hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quân sự, ông Thanh khẳng định, luôn luôn giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. “Độc lập, tự chủ vô cùng quan trọng. Chúng tôi quán triệt đường lối độc lập, tự chủ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”, ông Thanh nhấn mạnh.

Đi vào các mối quan hệ cụ thể, ông Thanh nói rằng, trong hợp tác với các nước, hết sức chú ý quan hệ với các nước lớn, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc. Nếu quan hệ tốt với cả hai thì chúng ta sẽ giữ được thế cân bằng, chủ động, độc lập, tự chủ. Chúng ta không đi với nước lớn này để chống nước lớn khác; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc lợi dụng lãnh thổ địa bàn của chúng ta để làm phương hại đến an ninh trong khu vực…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.