Đại tướng Tô Lâm báo cáo Quốc hội về phòng chống tội phạm

Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm bên hành lang Quốc hội. Ảnh Như Ý
Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm bên hành lang Quốc hội. Ảnh Như Ý
TPO - Tiếp tục phiên làm việc kỳ họp thứ 8, trong hai ngày 4 – 5/11, Quốc hội sẽ dành thời gian nghe các báo cáo và cho ý kiến về công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng.

Theo chương trình nghị sự, đầu tuần làm việc, ngày 4/11, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

Ngay sau đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo công tác năm 2019. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ se báo cáo về công tác thi hành án năm 2019.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga sẽ trình báo cáo thẩm tra về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2019.

Cùng ngày, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Sau khi nghe toàn bộ các báo cáo, Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề quan tâm đến hết buổi sáng ngày 5/11. Cuối phiên thảo luận, cơ quan trình báo cáo giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thư viện.

Sau hai ngày làm việc về lĩnh tư pháp, Quốc hội sẽ dành 3 ngày tiếp theo cho phiên chất vấn Thủ tướng và các thành viên Chính phủ.

Đại tướng Tô Lâm báo cáo Quốc hội về phòng chống tội phạm ảnh 6
 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.