Đại tướng Trần Đại Quang dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai
TPO - Sáng ngày 14/10/2015, tại TP Pleiku, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc, có 323 đại biểu đại diện hơn 47.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã về dự.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu : 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai đạt kết quả phát triển tương đối toàn diện. Về kinh tế, tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hằng năm đạt 12,81%. Tốc độ tăng trưởng bình quân của các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản trên 40,05%; công nghiệp xây dựng 26,7%, dịch vụ 30,19%; xuất khẩu tăng bình quân 16,15%/năm, đời sống nhân dân của tỉnh không ngừng được cải thiện.

Văn hóa xã hội cũng tiến bộ, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Về hạn chế : ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong nông, công nghiệp chưa nhiều; thu hút đầu tư còn hạn chế; một số vụ tiêu cực, tham nhũng xử lý chậm, còn né tránh, gây dư luận không tốt.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đại Quang biểu dương Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong 5 năm qua. 

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Gia Lai cần chủ động huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc; Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tạo sự liên kết giữa Gia Lai với các tỉnh ở Tây Nguyên, miền Trung và vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Tỉnh ủy Gia Lai cũng đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020. Dự kiến, Đại hội làm việc đến hết ngày 16-10-2015.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.