Trong thư có đoạn: “Cùng với 10 cô gái Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, 11 cô gái và 2 chàng trai Thanh niên xung phong Truông Bồn đã để lại những tấm gương yêu nước, anh hùng, bất khuất đời đời cho nhân dân và thanh niên Nghệ Tĩnh, cho nhân dân và thanh niên cả nước.
Cùng với Ngã ba ĐồngLộc, Truông Bồn đã trở thành một địa danh lịch sử hào hùng của đất nước Việt Nam ta.
Tôi hoan nghênh Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể 14 chiến sỹ thanh niên xung phong Truông Bồn, tuy có muộn, và hoan nghênh tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm để tôn vinh chiến công Truông Bồn anh hùng của Thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Tôi mong rằng, tỉnh Nghệ An và các ngành liên quan ở Trung ương quan tâm xây dựng, tôn tạo di tích Truông Bồn trở thành một di tích lịch sử kháng chiến tiêu biểu như di tích Ngã ba Đồng Lộc, để góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ thanh niên, cho toàn quân và dân ta...”.