Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 và người nghi ngờ được chuyển đến nơi cách ly mới

Phun khử khuẩn cho người nghi ngờ lên xe để chuyển đến cách ly ở Bệnh viện lao và bệnh phổi Đắk Lắk
Phun khử khuẩn cho người nghi ngờ lên xe để chuyển đến cách ly ở Bệnh viện lao và bệnh phổi Đắk Lắk
TPO - Đầu giờ chiều 30/7, ngành Y tế Đắk Lắk đã sử dụng các phương tiện ô tô di chuyển bệnh nhân mắc COVID-19, cùng 23 người nghi ngờ đến điều trị, cách ly và theo dõi tại Bệnh viện lao và bệnh phổi (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).

Theo ghi nhận của Tiền Phong, lúc 14h cùng ngày, tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) bệnh nhân H.T.Y.N (21 tuổi, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin), người mắc COVID-19 đi trước trên một chuyến xe riêng. 23 trường hợp nghi ngờ, hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân này đi trên 2 xe khởi hành sau đó.

Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 và người nghi ngờ được chuyển đến nơi cách ly mới ảnh 1
Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 và người nghi ngờ được chuyển đến nơi cách ly mới ảnh 2Sau khi phun khử khuẩn, những người nghi ngờ này di chuyển lên xe ô tô
Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 và người nghi ngờ được chuyển đến nơi cách ly mới ảnh 3Có một cán bộ đi cùng, trên tay cầm danh sách những người nghi ngờ đang di chuyển lên xe

Trước khi đi lên xe về nơi điều trị, cách ly mới, tất cả những người kể trên đều được phun hóa chất, khử khuẩn cẩn thận.

Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 và người nghi ngờ được chuyển đến nơi cách ly mới ảnh 4Những người nghi ngờ này mặc đồ bảo hộ y tế

Những chiếc xe này di chuyển qua cổng phụ (dành riêng cho cán bộ của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên), rồi đi dọc tuyến phố, không có xe của các cơ quan chức năng dẫn đường.

Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 và người nghi ngờ được chuyển đến nơi cách ly mới ảnh 5
Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 và người nghi ngờ được chuyển đến nơi cách ly mới ảnh 6Chiếc xe thứ nhất di chuyển đưa những người nghi ngờ đến nơi theo dõi và cách ly mới

Khi đến Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, xe cũng như người ngồi trên đều được phun hóa chất khử khuẩn thêm một lần nữa, rồi mới đưa vào phòng cách ly đặc biệt.

Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 và người nghi ngờ được chuyển đến nơi cách ly mới ảnh 7Chiếc xe biển số màu xanh di chuyển vào phía cổng chính Bệnh viện Lao và bệnh Phổi
Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 và người nghi ngờ được chuyển đến nơi cách ly mới ảnh 8... rồi phải di chuyển ra, do đi nhầm cổng

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, việc chuyển bệnh nhân dương tính và các trường hợp khác nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu mức độ lây lan cho cộng đồng; tránh tâm lý hoang mang, hoảng sợ cho người dân khi đến bệnh viện khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 và người nghi ngờ được chuyển đến nơi cách ly mới ảnh 9Chiếc xe chở bệnh nhân mắc COVID-19 và những ca nghi ngờ đều phải di chuyển vào cổng phụ của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

“Ngành y tế đã cách ly theo dõi hơn 400 người, trong đó có 20 nhân viên y tế. Dù bệnh nhân nhiễm COVID-19 khai không về nhà, nhưng chúng tôi vẫn khoanh vùng, phun thuốc khử trùng, cách ly 4 người thân của bệnh nhân này tại thôn 2 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin). Việc theo dõi, giám sát gia đình này đã có Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin” – ông Nay Phi La thông tin.

Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 và người nghi ngờ được chuyển đến nơi cách ly mới ảnh 10Những người nghi ngờ di chuyển đến chiếc xe còn lại, để được đưa đến cách ly và theo dõi tại Bệnh viện lao và bệnh phổi

Như Tiền Phong đã đưa tin, UBND tỉnh Đắk Lắk chính thức thông tin ở địa phương này có ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày hôm qua (29/7). Đó là trường hợp của H.T.Y.N (sinh viên trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) di chuyển từ TP Đà Nẵng về bến xe phía Bắc (Đắk Lắk) vào sáng ngày 27/7. Sau đó, bệnh nhân N đi xe Grab đến BVĐK Thiện Hạnh để làm các thủ tục cần thiết và chuyển vào khoa truyền nhiễm BVĐK vùng Tây Nguyên để cách ly và theo dõi.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.