Đắk Lắk: Chìm thuyền chở 21 người, 2 người chết 1 người mất tích

Người dân huy động xuồng tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Người dân huy động xuồng tìm kiếm thi thể nạn nhân.
TPO - Đến chiều ngày 12/1/2017, lực lượng chức năng cùng nhiều người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền tại địa bàn xã Ea Trul, huyện Krông Bông , tỉnh Đắk Lắk.

Các nhân chứng cho biết: khoảng 17 giờ 30 ngày 11/1, ông Trần Văn Học 46 tuổi, dân thôn 2 xã Ea Trul lái thuyền chở 21 người đi làm mướn tại địa bàn thôn 2, từ bên kia sông Krông Ana trở về nhà.

Đắk Lắk: Chìm thuyền chở 21 người, 2 người chết 1 người mất tích ảnh 1

Chiếc thuyền bị lật chìm bị đẩy sát bờ.

Thuyền ra cách bờ khoảng 20 mét thì bị chìm, 18 người may mắn thoát nạn, 3 người còn lại do không biết bơi nên đã bị nước cuốn trôi. Hai nạn nhân Nguyễn Thị Định (34 tuổi) và Nguyễn Thị Bích (38 tuổi) được người dân vớt được thi thể vào sáng ngày 12/1; Còn thi thể anh Nguyễn Văn Quyền (23 tuổi) đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Theo ghi nhận của Tiền Phong tại hiện trường trưa cùng ngày, người dân huy động 2 chiếc xuồng nhôm gắn máy và một chiếc xuồng gỗ đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

Anh Trần Văn Thảo, một người vừa thoát chết khi thuyền chìm cho biết: Chiếc thuyền này do một cơ quan ở Đắk Lắk tặng người dân thôn 2 để đi làm. Tôi là người thường xuyên qua lại đây để làm mướn nên từng chứng kiến thuyền này có lần chở tới gần 100 người, thậm chí có lần chở cả 1 máy gặt liên hoàn và 2 xe công nông đầu kéo qua sông mà vẫn an toàn. Chiều tối qua, do nhiều người ngồi dồn về phía đầu thuyền quá nhiều, mất cân bằng nên thuyền mới bị chìm. Vụ việc xảy ra quá nhanh, dòng nước chảy quá xiết, chúng tôi may mắn nên mới thoát chết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.