Đắk Lắk: Gần 50 ki-ốt chợ bị thiêu rụi trong đêm

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
TPO - Sáng ngày 14/7, sau khi dập tắt đám cháy, công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy chợ khiến cho gần 50 ki-ốt bị thiêu rụi trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra trung tâm chợ huyện Eakar, thị trấn Eakar (huyện Ea Kar) vào khoảng 23h ngày 13/7.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Ea Kar đã có mặt để triển khai công tác chữa cháy.

Đắk Lắk: Gần 50 ki-ốt chợ bị thiêu rụi trong đêm ảnh 1
Đắk Lắk: Gần 50 ki-ốt chợ bị thiêu rụi trong đêm ảnh 2Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk triển khai phương án chữa cháy

Nhận thấy đám cháy đang lan rộng, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 9 xe chữa cháy, 3 máy bơm, cử hơn 70 cán bộ chiến sĩ PCCC và cùng 15 cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng Công an huyện Ea Kar phân luồng giao thông, khống chế ngọn lửa.

Đắk Lắk: Gần 50 ki-ốt chợ bị thiêu rụi trong đêm ảnh 3Ngọn lửa được dập tắt, lực lượng cứu hỏa công an tỉnh Đắk Lắk mới có giây phút nghỉ ngơi

Sau 1 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy đã khống chế hoàn toàn được vụ hỏa hoạn.

Được biết, vụ hỏa hoạn đã thiêu trụi gần 50 ki-ốt, diện tích cháy khoảng hơn 1500 mét vuông. May mắn vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người và hiện vẫn chưa có con số thống kê về thiệt hại của các tiểu thương.

Sáng nay, cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.