Đắk Lắk: Hai điểm pháo hoa Giao thừa thu hút hàng vạn người

Đắk Lắk: Hai điểm pháo hoa Giao thừa thu hút hàng vạn người
TPO - Đêm Giao thừa từ Quý Tỵ sang Giáp Ngọ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng vạn người tập trung về 2 địa điểm được chọn bắn pháo hoa, là quảng trường 10- 3 ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột và quảng trường huyện Krông Pắk, cách Buôn Ma Thuột 30 km.

Kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai . Dân chúng ngắm pháo hoa, cầu mong gia cảnh cùng vận nước năm mới tốt lành hơn năm cũ.

Trong khi pháo hoa thu hút người xem, thì Tết này nhiều vựa hoa rơi vào cảnh ế ẩm.  Cho đến tối 30 Tết trước giờ đón giao thừa, nhiều vựa hoa vẫn còn tồn đọng hàng, dù đã giảm giá cực rẻ, vừa bán vừa cho để kịp dọn sạch mặt bằng về nhà, về quê. Nguyên do là cung lớn hơn cầu.

Năm 2013 vùng ven thành phố Buôn Ma Thuột xuất hiện những vùng chuyên canh rau, hoa với diện tích lớn như Hòa Khánh, Khánh Xuân. Ngoài các chủng loại hoa mai, phong lan, địa lan, cúc, thược dược, vạn thọ v.v… bản địa phong phú, nhà vườn Đắk Lắk còn nhập về nhiều chủng loại hoa đẹp, lạ, gốc ngoại từ Lâm Đồng và các tỉnh lân cận.

Đắk Lắk: Hai điểm pháo hoa Giao thừa thu hút hàng vạn người ảnh 1

Hoa Tết đẹp và nhiều chủng loại nhưng vắng người mua.

Đắk Lắk: Hai điểm pháo hoa Giao thừa thu hút hàng vạn người ảnh 2
Đắk Lắk: Hai điểm pháo hoa Giao thừa thu hút hàng vạn người ảnh 3
Đắk Lắk: Hai điểm pháo hoa Giao thừa thu hút hàng vạn người ảnh 4

Từ mươi ngày trước tết, các nhà vườn nội tỉnh đã bắt đầu bày bán hoa xuân. Bên cạnh đó, nhiều nhà vườn tận các tỉnh miền Tây như Sa Đéc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp cũng đưa hoa ngược lên Tây Nguyên; Và các loại hoa đào từ nhiều tỉnh phía Bắc cũng theo sóng người di cư lập nghiệp trên quê mới vào hội tụ trên phố núi. Nhiều đoạn vỉa hè nội thị, toàn bộ quảng trường 10-3 và các sân trường lân cận đều bày kín hoa cảnh bán tết.

Hàng trăm chợ lớn nhỏ cùng các siêu thị nội thành cũng bày bán nhiều hoa. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ khó khăn của nền kinh tế và đặc biệt là ngành cà phê- loại cây hàng hóa chủ lực trên địa bàn dẫn đến sức mua có hạn, khiến phần lớn các đầu mối cung hàng đều không được tiêu thụ hết. 

Hội báo Xuân Giáp Ngọ 2014 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, trưng bày tới 120 loại ấn phẩm báo Tết, mở rộng cửa đón độc giả mỗi ngày gần 10 tiếng trong suốt tuần từ ngày 27/01/2014 đến ngày 03/02/2014 ngay trước Quảng trường 10-3 tràn ngập hoa xuân, tinh thần phục vụ hết mình nhưng vẫn … khá vắng vẻ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.