Đắk Lắk ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Jeollabuk-do

Lãnh đạo 2 tỉnh ký thỏa thuận hợp tác
Lãnh đạo 2 tỉnh ký thỏa thuận hợp tác
TPO - Ngày 22/12 tại TP Buôn Ma Thuột, ông Phạm Ngọc Nghị-Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và ông Song Ha Chin-Tỉnh trưởng tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc), đã ký Bản thỏa thuận hợp tác về nhiều lĩnh vực giữa 2 tỉnh.

Cùng dự cuộc làm việc, có các cán bộ lãnh đạo của 2 tỉnh, đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM. Jeollabuk-do là tỉnh phía Tây Nam của Hàn Quốc với diện tích khoảng 8.066,8 km², dân số 1,87 triệu người, có thế mạnh về nông-công nghiệp, chế biến thực phẩm, nổi tiếng về việc lưu giữ gần như nguyên vẹn các di sản văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.

Đắk Lắk ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Jeollabuk-do ảnh 1 Thăm nhà máy chế biến của công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên

Theo bản thỏa thuận, hai tỉnh sẽ đẩy mạnh hợp tác trong vòng 5 năm về nông nghiệp, giáo dục, du lịch, văn hóa, thể thao, thương mại v.v... thông qua cơ quan phụ trách hợp tác quốc tế, sơ kết định kỳ 2 năm/lần. Nhân chuyến thăm, đoàn công tác tỉnh Jeollabuk-do đã tặng sách tiếng Hàn cho trường phổ thông liên cấp Hoàng Việt, tham quan nhà máy chế biến cà phê của Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, tìm hiểu về các loại nông sản mạnh của Đắk Lắk như cà phê, bơ, mật ong, gạo, tiêu, mắc ca…. Chiều 22/12 và tối 23/12 Đoàn nghệ thuật tỉnh Jeollabuk-do biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng tỉnh Đắk Lắk, kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt  – Hàn.

Đắk Lắk ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Jeollabuk-do ảnh 2 Phần biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của đoàn Jeollabuk – do