Đắk Lắk: Phát gạo hỗ trợ người khiếm thị chống dịch COVID-19

Trao gạo cho người khiếm thị tại Hội Người mù TP Buôn Ma Thuột
Trao gạo cho người khiếm thị tại Hội Người mù TP Buôn Ma Thuột
TPO - Chương trình “Phát gạo hỗ trợ dân nghèo cùng chống dịch COVID-19” do Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên phối hợp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức, đã chọn điểm đến đầu tiên là Hội Người mù thành phố Buôn Ma Thuột.
Đắk Lắk: Phát gạo hỗ trợ người khiếm thị chống dịch COVID-19 ảnh 1

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu-Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk (bên phải) tham gia phát gạo

 Ngày 16/4/2020, Chương trình phát gạo cho 90 hộ nghèo do Hội Người Mù Buôn Ma Thuột diễn ra trong khuôn viên sân Trạm Khuyến nông thành phố ở số 1 Nguyễn Thị Định, nơi Hội Người Mù đặt văn phòng. Ông Nguyễn Thế Đức- Chủ tịch Hội Người Mù TP. Buôn Ma Thuột cho biết, hầu hết các hội viên khiếm thị làm nghề bán tăm bông, chổi dạo, mát xa, hoặc kém sức khỏe, già yếu sống cùng con cháu, cuộc sống rất nhọc nhằn vất vả. Các suất gạo hỗ trợ kịp thời từ chương trình góp phần động viên người nghèo khiếm thị có thêm niềm vui và động lực vượt qua khó khăn, cùng thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch COVID-19.  

Đắk Lắk: Phát gạo hỗ trợ người khiếm thị chống dịch COVID-19 ảnh 2   Mỗi hộ nghèo được Chương trình trao 10 kg gạo.

 Đây là nguồn gạo huy động từ những tấm lòng vàng, đồng hành thiện nguyện cùng Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Công an huyện Cư Mgar đã đăng ký phối hợp cùng Chương trình tổ chức tặng gạo đợt tiếp theo cho 400 hộ nghèo tại 2 xã Ea Tar và Ea H’đing, vào sáng Thứ bảy ngày 18/4/2020. Sau khi tặng gạo cho cơ sở mats xa của người mù tại Trường chuyên biệt Vi Nhân và trao 50 suất cho dân nghèo phường Tân Lợi vào đầu tuần tới, Chương trình sẽ tiếp tục đến với dân nghèo xã Krông Na của huyện giáp biên giới Buôn Đôn.

Đắk Lắk: Phát gạo hỗ trợ người khiếm thị chống dịch COVID-19 ảnh 3
Đắk Lắk: Phát gạo hỗ trợ người khiếm thị chống dịch COVID-19 ảnh 4 Hiện Chương trình đã huy động được gần 9 tấn gạo và đang tiếp tục vận động thêm. 

Chương trình góp phần "chia lửa" với cây “ATM gạo” quá tải suốt mấy ngày qua ở trung tâm thành phố. Anh Phạm Trọng Phát - Phó chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết “ATM Gạo nghĩa tình” do Hội LTTN tỉnh phối hợp BQL Đường sách và Công ty Du lịch Ngày Mới đã huy động được gần 40 tấn gạo. Tốc độ “gạo ra” chậm nên mới phát được hơn 10 tấn.

Đắk Lắk: Phát gạo hỗ trợ người khiếm thị chống dịch COVID-19 ảnh 5
 
Đắk Lắk: Phát gạo hỗ trợ người khiếm thị chống dịch COVID-19 ảnh 6

Những hàng người dài dằng dặc chờ nhận gạo từ "Cây ATM" ở Đường Sách Buôn Ma Thuột

Mỗi suất từ cây ATM này đã tăng từ 2 kg lên 3kg gạo kèm một số nhu yếu phẩm. “ATM Gạo nghĩa tình” tỉnh Đắk Lắk sắp tới sẽ được lắp thêm tại các huyện Krông Pắk, Ea H’leo, M’đrắk, thị xã Buôn Hồ.

Đắk Lắk: Phát gạo hỗ trợ người khiếm thị chống dịch COVID-19 ảnh 7 Chị Lê Thị Mỹ Hạnh-Tổng giám đốc Công ty cổ phần KD Green Farm đã hỗ trợ tổng cộng 6 tấn gạo cho người nghèo qua 2 chương trình.
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.