Đắk Lắk: Phạt tiền con trai phó Trưởng ban nội chính

TPO - Sáng 3/4, UBND phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính 6,2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Sĩ Kỷ Nguyên (con trai ông Nguyễn Sĩ Kỷ - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk) về hành vi xây dựng không phép.

Theo đó, ông Nguyên xây dựng showroom ô tô tại thửa đất 198, tờ bản đồ số 12, tổng diện tích 649m2 (nằm đầu đường Y Ơn, phường Tân Thành).

Sau đó, ông Nguyên sau đó xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất 300m2 nhưng cho xây gần 500m2. Theo quan sát của PV, sau khi bị UBND phường xử phạt, ông Nguyên vẫn tiếp tục cho xây dựng, hàn khung sắt hoàn thiện mái che toàn bộ diện tích trên 600m2.

Vị cán bộ xây dựng UBND phường Tân Thành nói rằng chưa nắm được sự việc và cho biết sẽ kiểm tra lại. Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Nguyên xác nhận đang cho xây dựng khung sắt để làm mái che di động hoàn thiện showroom, sẽ tháo dỡ phần vi phạm nếu phường yêu cầu.

Đắk Lắk: Phạt tiền con trai phó Trưởng ban nội chính ảnh 1
Đắk Lắk: Phạt tiền con trai phó Trưởng ban nội chính ảnh 2

Nhà Phó ban Nội chính Đắk Lắk xây dựng trái phép. Ảnh: Lữ Hồ.

Sáng cùng ngày, ông Phạm Tân, Chủ tịch UBND phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, cũng cho biết: Vào năm 2014, ông đã bị Thành ủy và UBND thành phố Buôn Ma Thuột kiểm điểm trách nhiệm 3 nội dung (trật tự đô thị, xây dựng trái phép và vệ sinh môi trường), trong đó có nội dung xây dựng nhà trái phép của gia đình Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Như Báo Tiền Phong đã phản ánh, bà Quách Thị Tuất (vợ ông Nguyễn Sĩ Kỷ, trú tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam) đứng tên chủ sử dụng 3 thửa đất có tổng diện tích gần 1ha tại tổ dân phố 11.

Từ năm 2011 đến nay, bà Tuất đã cho xây dựng khu biệt thự với nhiều hạng mục gồm: căn nhà 2 tầng (diện tích gần 200m2); khu nhà bếp, nhà khách (91m2); căn nhà chòi (19m2); hồ bơi (153m2); đào một hồ diện tích 80m2 vào hồ cá kết hợp dựng nhà chòi (625m2)...

Xung quanh khu đất này, bà Tuất còn cho xây tường bao kiên cố cao gần 3m, rào kẽm thép gai và còn mở một con đường bê tông rộng 3m, dài trên 261m dẫn vào nhà.

Đắk Lắk: Phạt tiền con trai phó Trưởng ban nội chính ảnh 3

Showroom của con trai ông Phó ban Nội chính Đắk Lắk cũng xây dựng trái phép. Ảnh: Lữ Hồ.

Theo quy hoạch sử dụng đất UBND phường Ea Tam đến năm 2020, 3 thửa đất trên của bà Tuất thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm. UBND phường đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả yêu cầu bà Tuất hoàn trả lại hiện trạng khu đất này.

Một lãnh đạo phường Ea Tam cho biết, trong quá trình xử lý công trình sai phạm trên, khi cán bộ phường xuống kiểm tra thì gia đình bà Tuất bất hợp tác, cửa đóng then cài không thể vào kiểm tra. Khi UBND phường Ea Tam gửi giấy mời thì sau đó bà này mới cho vào.

Trước đó, ông Nguyễn Sỹ Kỷ (nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk giai đoạn 2011 - 2015, hiện làm Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk) đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện có nhiều sai phạm trong việc tuyển dụng thừa hàng trăm giáo viên tại huyện Krông Pắk, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, cho doanh nghiệp xây dựng nghĩa trang trái phép…Vì thế, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ra quyết định kỷ luật ở mức cảnh cáo ông Kỷ về những sai phạm nói trên.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.