Đắk Lắk: Phổ cập bơi mùa hè cho thiếu nhi

Trẻ em nông thôn tắm ao, hồ
Trẻ em nông thôn tắm ao, hồ
TPO - Tây Nguyên liên tục xảy ra những vụ đuối nước khiến các bậc cha mẹ đau xót, âu lo, và chú ý đến việc đầu tư cho con đi học bơi hơn bao giờ hết

Tây Nguyên là khu vực phát triển cây công nghiệp nên rất nhiều ao hồ phục vụ tưới tiêu. Mấy năm nay, tình trạng hạn hán khốc liệt, nhiều ao hồ cạn trơ đáy, người dân đào giếng, múc ao giữa lòng hồ để tìm nước tạo nên những hố sâu, khi mưa xuống nước hồ dâng cao, nhiều trẻ em đã sẩy chân chết đuối.

Năm nào vào mùa hè, tình trạng trẻ em đuối nước các tỉnh thành cũng tăng mạnh. Trong 10 ngày từ 14 - 23/5, tại hồ thủy lợi Đắk Ru và hồ thủy lợi thôn 2 xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm chết 6 học sinh. 

Theo sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, trong 4 tháng đầu năm 2016 toàn tỉnh có 23 trẻ tử vong do đuối nước, tăng gấp đối so với cùng kỳ năm trước. Trẻ em đuối nước chủ yếu do đi tắm, chơi ở các ao hồ tưới tiêu, đập nước thủy lợi. 

Ông Nguyễn Duy Tuyết trưởng phòng Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết: Thời điểm này công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em đặc biệt cần thiết. Sở đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ chăm sóc trẻ em cho 400 cán bộ của 184 xã phường, phổ biến công tác bảo vệ trẻ em cho 2749 cộng tác viên thôn buôn.

Trước tình trạng trẻ em đuối nước tăng cao, UBND tỉnh Đắk Lắk ra công văn chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chính quyền các cấp tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đường thủy, cấp phát phao cứu sinh, tập huấn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu đuối nước cho cán bộ y tế cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước.

Đắk Lắk: Phổ cập bơi mùa hè cho thiếu nhi ảnh 1

Học bơi tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk

Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk là nơi đầu tiên trên Tây Nguyên có hồ bơi đạt chuẩn quốc gia, hoạt động từ năm 2001. Vài năm gần đây, bình quân mỗi hè nhà văn hóa đều tổ chức khoảng 20 lớp học bơi cho thanh thiếu nhi, mỗi lớp từ 30 học viên trở lên; mở các lớp dạy bơi liên kết với một số trường trên địa bàn thành phố. Hè 2016, lần đầu tiên Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk phối hợp tổ chức phổ cập bơi cho học sinh trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Buôn Ma Thuột .

“Chúng tôi liên tục mở các lớp học bơi cho thanh thiếu nhi, hiện đang tổ chức dạy 21 lớp với 145 học viên. Đầu năm học 2016 -2017, chúng tôi sẽ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức liên kết dạy bơi cho học sinh tất cả các trường trên địa bàn thành phố” - Anh Nguyễn Ngọc Hoàng, giám đốc Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk cho biết.

MỚI - NÓNG