Đăk Nông: Bắt rắn hổ mang, một phạm nhân tử vong

Cơ quan chức năng thả con rắn hổ mang chúa gần 3m về rừng. Ảnh: Minh Tín/ VnExpress
Cơ quan chức năng thả con rắn hổ mang chúa gần 3m về rừng. Ảnh: Minh Tín/ VnExpress
Đang lao động trong khuôn viên trại giam Đăk Plao (Đăk Nông), anh Hương phát hiện con rắn hổ nặng 4 kg, dài gần 3 m và dùng gậy bắt nó nhưng không may bị rắn cắn vào tay, tử vong.

Ngày 20/4, Công an tỉnh Đăk Nông phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thả con rắn hổ mang chúa (tên khoa học là Ophiophagus Hannah) dài gần 3 m, nặng 4 kg về Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (huyện Đăk G’long). 

Trước đó sáng 2/4, phạm nhân Hồ Sỹ Hương (25 tuổi, đang thụ án tại trại giam Đăk Plao, huyện Đăk G’long) đi lao động cải tạo trong khu vực trại thì phát hiện con rắn. Nam thanh niên dùng gậy bắt được nhưng không may bị rắn cắn vào tay.

Trại giam tức tốc đưa anh Hương đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nọc hổ mang chúa đầu độc thần kinh nên rắn có thể tước mạng sống con người bằng một cú mổ. Hổ mang chúa thuộc nhóm 1B (động vật nguy cấp, quý hiếm), cấm săn bắt, buôn bán.

"Khu bảo tồn không cho phép người dân xâm nhập trái phép. Việc thả hổ mang chúa về môi trường tự nhiên là để bảo vệ loài nguy cấp theo quy định", một cán bộ công an tham gia thả rắn cho biết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.