Đắk Nông có 10 người ngoài Đảng ứng cử HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Hội nghị hiệp thương lần 2 ngày 17/3, tỉnh Đắk Nông thống nhất lập danh sách sơ bộ 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026, trong đó có 54 nam, 42 nữ (21 người dân tộc thiểu số, 3 tôn giáo, 10 người ngoài Đảng).  

Ngày 17/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo phân bổ, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông có 6 người, trong đó 4 người địa phương và 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 có 52 đại biểu.

Thực hiện quy trình, có 11 người ở 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 96 người ở 40 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh này.

Tỉnh Đắk Nông không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Hiện tại, tất cả người nộp hồ sơ ứng cử không có đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Đáng chú ý, trong số 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có ứng cử viên trẻ tuổi nhất sinh năm 1990 là H-Ngel, người M’Nông (trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil), hiện đang giảng dạy môn Sinh học tại Trường THPT Phan Đình Phùng, huyện Đắk Song.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận thông qua danh sách, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 6 nam, 5 nữ.

Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026, hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 96 người, trong đó có 54 nam, 42 nữ (21 người dân tộc thiểu số, 3 tôn giáo, 10 người ngoài Đảng).

Trong số 96 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, có 2 người đại diện cho khối doanh nghiệp. Trong đó có ông Nguyễn Bá Phong (SN 1978, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội; trú tại huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), hiện đang là Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV.

Ngoài ra còn có ông Nguyễn Thừa Anh (SN 1983, quê ở TP. Hà Tĩnh; trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, sẽ được tiến hành từ ngày 21/3-13/4.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.