Đắk Nông đón nhận Huân chương Độc lập hạng II

Đắk Nông đón nhận Huân chương Độc lập hạng II
TP - Chiều ngày 31/12/2013 tại trung tâm thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh (1/1/2004-1/1/2014). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng II cho lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, ghi nhận những thành tựu Đắk Nông đã đạt được, từ xuất phát điểm là một trong những tỉnh nghèo nhất nước cách đây 10 năm.

Hiện dân số Đắk Nông gần 550 nghìn người, thuộc 40 dân tộc, tăng khoảng 200 nghìn dân so với ngày thành lập. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định “Đắk Nông sẽ phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiệu quả, bền vững đồng thời tạo mũi đột phá về nông nghiệp công nghệ kỹ thuật cao”.

Địa hình cao nguyên trập trùng đồi núi với bình độ phổ biến chênh lệch từ 700-1.200 m so với mặt biển, khí hậu tương đối ôn hòa, Đắk Nông đang ngày càng phát triển các mô hình trang trại, nuôi trồng đa dạng theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao và xuất khẩu. Hiện thu nhập người dân tỉnh Đắk Nông đạt bình quân gần 28 triệu đồng/người/năm; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG