Đám cháy lớp than bùn đất rừng U Minh Hạ chưa tắt

Diện tích bị cháy.
Diện tích bị cháy.
TPO - Ngày 18/6, ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng ấp 17, xã Khánh An (U Minh, Cà Mau) cho biết, dù mấy ngày có mưa nhưng đám cháy lớn than bùn tại Xóm Rẫy vẫn chưa tắt. Vài kiểm lâm và máy bơm nước rút khỏi hiện trường, bà con bị nạn tự dập ngún nhưng khói vẫn nghi ngút.

Như Tiền Phong thông tin, đám cháy đốt cỏ làm rẫy, sơ ý để cháy lan, ăn sâu vào lớp than bùn đất rừng U Minh Hạ, xảy ra ngày 9/6 vẫn âm ỉ đến nay. Ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng ấp 17, xã Khánh Lâm nói: “Dù mấy ngày qua có mưa, tổng cộng thời gian khoảng 7-8 giờ nhưng chưa thể tắt đám cháy, khói vẫn nghi ngút, lan trên diện rộng”.

Những người dân bị cháy rừng keo lai, rừng tái sinh và dây thuốc cá Xóm Rẫy cho biết, ông H đốt cỏ để chuẩn bị làm rẫy, vô ý để cháy lan, ăn vào lớp than bùn. Sau gần 10 ngày, đám cháy lan rộng sang 9 hộ dân nhưng cháy không hoàn toàn, cháy theo hướng gió và lớp than bùn dưới đất rừng.

Đám cháy lớp than bùn đất rừng U Minh Hạ chưa tắt ảnh 1

Người dân vừa làm việc, vừa canh chừng lửa bùng phát.

Ông Nguyễn Văn Khánh cho biết, đám cháy lan sang 9 hộ dân, người thiệt hại nhiều nhất là phần đất ông Liêu Minh Thảo, Trần Văn Phú, Phạm Út Nhỏ và bà Trần Thị Cẩm. Dù chưa thống kê diện tích rừng tràm tái sinh, rừng keo lai và dây thuốc cá nhưng diện tích bị cháy khoảng 5-6 ha.

Hiện nay, bà con có diện tích đất sản xuất bị cháy tự dập ngún bằng kinh nghiệm. Hai máy bơm của Hạt kiểm lâm U Minh, Tỉnh đội Cà Mau và 1 máy bơm của hộ dân cho mượn đã rút khỏi đám cháy.

Đám cháy lớp than bùn đất rừng U Minh Hạ chưa tắt ảnh 2

.Người dân lo sợ đám cháy bùng phát khi mưa chưa đủ nước dập tắt.

Bà Phạm Ngọc Hà, 52 tuổi, canh chừng lửa cháy bùn phát, nói: “Phần đất trồng dây thuốc cá của con rể tôi là Phạm Út Nhỏ thiệt hại rất nặng, dây thuốc cá không kịp thu hoạch héo queo, một ít rừng keo lai mới trồng và rừng tràm tái sinh đều bị bật gốc”.

Ông Châu Văn Hải thở dài: “Mùa này, nước dưới kinh mương đã nhiều, nếu sử dụng nhiều máy bơm, sẽ dập được đám cháy sớm hơn, không lan rộng như hiện nay. Bà con chúng tôi tự cứu nhau, không mong gì ông H bồi thường vì ông ấy đốt đồng, chuẩn bị làm rẫy nhưng sơ ý để cháy lan”.

Đám cháy lớp than bùn đất rừng U Minh Hạ chưa tắt ảnh 3

Đào lớp than bùn, khói vẫn bốc lên nghi ngút.

Ngày 18/6, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Văn Hải nói: “Đây là phần đất trồng rẫy, không phải cháy rừng, mà cháy lớp than bùn nên khó dập tắt, phải đợi mưa xuống”.

Tuy nhiên, bà con nông dân Xóm Rẫy cho biết, đây là đất rừng giao khoán cho một vài người dân, sau đó thu hồi giao cho Trại giam K3- Cái Tàu (Bộ công an) nhưng bà con không chịu. Chính quyền tạm giao cho 52 hộ dân, mỗi hộ 1,5 ha, làm rẫy tự phát.

Đám cháy lớp than bùn đất rừng U Minh Hạ chưa tắt ảnh 4

Đám cháy cỏ lan sang rừng tràm tái sinh, rừng keo lai mới trồng và ăn sâu lớp than bùn.

Đám cháy lớp than bùn đất rừng U Minh Hạ chưa tắt ảnh 5

Gần chục hộ dân bị cháy đất rừng, hoa màu gắn liền trên đất thành trắng tay.

Ông Lê Văn Tài- người dân địa phương nói: “Đất rừng giao bà con trồng rẫy tự phát, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa cấp sổ đỏ. Sau vụ cháy lớp than bùn, đất mặt bị sụp, chỉ làm lúa được mùa đầu, phải đào liếp để trồng cây nhưng chậm phát triển”.

MỚI - NÓNG